Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu – chi đối với các dịch vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động giáo dục công lập, trong đó dự kiến kiến thu tối đa 12.000 đồng cho mỗi 60 phút trông giữ học sinh ngoài giờ chính khóa.
- Dùng súng giả vào chợ Bình Điền cướp 100 triệu đồng
- Dùng drone tiếp tế thực phẩm cho tài xế bị cô lập trên đèo Lò Xo
- Ông Hồ Đại Dũng hầu tòa cùng 140 người trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman
Tóm tắt nội dung
Dự thảo nghị quyết điều chỉnh nhiều khoản thu dịch vụ giáo dục
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dự thảo Nghị quyết mới sẽ áp dụng từ năm học 2025-2026, quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý tài chính đối với các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục ở các cơ sở mầm non và phổ thông công lập.
Các trường công lập chất lượng cao vẫn thực hiện theo quy định riêng.
So với quy định hiện hành, hầu hết các mức thu được giữ nguyên. Tuy nhiên, dự thảo lần này bỏ hai loại dịch vụ gồm: học hai buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức văn hóa.
Lý do điều chỉnh là từ năm học 2025-2026, các trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT; đồng thời, theo Chỉ thị 17 của Chính phủ, các trường THCS và THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải tổ chức học hai buổi/ngày mà không thu thêm phí.
Giữ lại dịch vụ kỹ năng sống, bổ sung trông giữ ngoài giờ
Trong nhóm hoạt động ngoài giờ chính khóa, dịch vụ giáo dục kỹ năng sống vẫn được duy trì nếu nhà trường trực tiếp tổ chức, với mức thu dự kiến 15.000 đồng mỗi giờ dạy.
Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ hiện nay sẽ được thay thế bằng dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ – bao gồm đón sớm, trả muộn nhưng không bao gồm tiền ăn.
Theo dự thảo, mức thu tối đa cho dịch vụ này là 12.000 đồng/60 phút.
Các khoản thu khác giữ nguyên mức trần
Các mức thu trần hiện hành vẫn được duy trì, gồm:
- Tiền chăm sóc bán trú: 235.000 đồng/tháng
- Trang thiết bị phục vụ bán trú (tiểu học, THCS): 133.000 đồng/tháng
- Nước uống học sinh: 16.000 đồng/tháng
- Xe đưa đón học sinh: 10.000 đồng/km
Căn cứ vào mức trần này, các trường sẽ xây dựng mức thu cụ thể, trao đổi và thống nhất bằng văn bản với phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, đồng thời phải được Ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt trước khi ban hành.
Không thu dịch vụ khi học trực tuyến
Dự thảo nêu rõ; trong trường hợp học sinh học trực tuyến; nhà trường không được thu tiền các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục như nêu trên.
Nếu có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, các trường phải tự cân đối nguồn kinh phí hợp pháp để bù đắp; ngân sách nhà nước sẽ không hỗ trợ khoản thiếu hụt này.
Nhiều dịch vụ mới chưa được quy định mức thu
Một điểm đáng chú ý; là dự thảo chưa quy định mức thu cho các dịch vụ như công nghệ học tập số; y tế học đường, tư vấn tâm lý – hướng nghiệp, hay thư viện. Đây là các dịch vụ thuộc danh mục hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị định 238; của Chính phủ ban hành ngày 3/9/2025.
Theo: Dân Trí