Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc có hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông – một di tích thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
- Chiêu “tìm ngọc trong đá” – Bẫy lừa đảo mới trên mạng
- Cần Thơ: Người đàn ông bẻ cần gạt mưa ô tô giữa phố, công an nhanh chóng vào cuộc
- Sở Y tế Thanh Hóa nói về thuốc giả: Phát hiện nhiều vụ, chuyển công an xử lý
Tóm tắt nội dung
Khẩn trương điều tra sau tín hiệu bất thường tại khu di tích Lam Kinh
Tối 3/5, trong quá trình tuần tra tại khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc), lực lượng cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa đã phát hiện dấu hiệu xâm phạm tại khu di tích. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo tới cơ quan công an địa phương.
Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh Điều tra phối hợp với Công an xã Kiên Thọ khẩn trương xác minh hiện trường, lập án điều tra, truy xét đối tượng liên quan.
Truy vết qua giấy tờ tùy thân bỏ lại hiện trường
Theo đại diện Trung tâm Di sản, một trong những manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra xác định được danh tính nghi phạm chính là các loại giấy tờ tùy thân bị bỏ lại tại hiện trường, được cho là do sơ suất trong lúc bỏ trốn.
Dựa trên tang vật thu giữ cùng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần một ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng khi đang tìm cách rời khỏi Việt Nam. Cụ thể, vào 14h chiều 4/5, lực lượng Công an đã chặn bắt thành công hai nghi phạm tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 15km.

Danh tính hai nghi phạm và kế hoạch xâm phạm di tích
Hai đối tượng bị tạm giữ để phục vụ điều tra là Shen Jiangyang (SN 1982) và Deng Zhiji (SN 1984), đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Theo điều tra ban đầu, sau khi đến thành phố Thanh Hóa và lưu trú tại một khách sạn thuộc phường Điện Biên, hai người này đã thuê xe máy di chuyển đến khu vực Lam Kinh để khảo sát địa hình, chuẩn bị cho hoạt động xâm phạm lăng mộ.
Trước khi thực hiện hành vi đào bới, các đối tượng đã mua sắm nhiều công cụ chuyên dụng như khoan tay, cưa, xẻng, dây thừng, bạt, găng tay, bao bì… nhằm phục vụ việc đột nhập và khai quật. Ngày 3/5, họ tiến hành thăm dò và đào bới tại khu vực lăng vua Lê Túc Tông, nhưng không phát hiện được cổ vật hay tài sản có giá trị.
Khi bị phát hiện bởi người dân, hai đối tượng đã vội vàng rời khỏi hiện trường, để lại toàn bộ dụng cụ, trong đó có cả các giấy tờ tùy thân, rồi nhanh chóng bỏ trốn ra hướng cửa khẩu Móng Cái.
Công an tiếp tục điều tra, làm rõ mục đích xâm phạm di tích lịch sử
Hiện hai nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả, di tích lịch sử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra động cơ, mục đích và khả năng liên quan đến hoạt động trộm cắp cổ vật xuyên quốc gia.
Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến di sản văn hóa và truyền thống lịch sử dân tộc, cần được xử lý nghiêm minh để bảo vệ giá trị các khu di tích quốc gia đặc biệt.
Theo: Dân Trí