Cuộc đàm phán được chờ đợi giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 đã không diễn ra như kế hoạch, khi cả hai bên chỉ đưa ra những tín hiệu không rõ ràng và hoãn lịch sang ngày 16/5. Đây được xem là nỗ lực hiếm hoi nhằm tái lập kênh đối thoại trực tiếp giữa hai quốc gia sau hơn hai năm xung đột.
- Bất ngờ kiểm tra, phát hiện kho rong biển “trôi nổi” quy mô lớn
- 12 cách dạy con phân biệt đúng sai bằng tình yêu thương
- Hàng giả tràn lan – một xã hội đang bị bủa vây bởi sự dối trá
Tóm tắt nội dung
Cuộc gặp bị trì hoãn vào phút chót
Theo trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky – trưởng phái đoàn đàm phán Moskva, phía Nga đã có mặt tại Istanbul từ sáng 15/5 với đầy đủ thành phần cấp cao, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và Cục trưởng Tình báo Quốc phòng Igor Kostyukov. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi cụ thể về việc có tham gia hay không.
Ông Medinsky cho biết: “Chúng tôi sẽ chờ phía Ukraine đến họp vào đúng 10h ngày 16/5 theo giờ Istanbul (14h giờ Hà Nội). Phái đoàn Nga đã sẵn sàng.”
Phía Ukraine vẫn thận trọng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không xác nhận tham gia đàm phán ngay lập tức, mà cho biết sẽ đưa ra quyết định sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara. Cuộc hội đàm kéo dài hơn ba giờ được cho là nhằm thảo luận chiến lược tiếp cận đàm phán trong bối cảnh tình hình quân sự vẫn căng thẳng.
Sau đó, ông Zelensky công bố danh sách đại biểu phái đoàn Ukraine, do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, cùng các quan chức cấp cao như Phó thủ tướng Serhiy Kyslytsia và Trợ lý tổng thống Oleksandr Bevz.
Kỳ vọng thận trọng từ các bên liên quan
Đến cuối ngày 15/5, cả hai bên đều cho biết đàm phán vẫn sẽ diễn ra, song khả năng cao sẽ được dời sang ngày 16/5.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ hy vọng: “Nếu các bên có thể điều chỉnh lập trường một cách hài hòa và xây dựng lòng tin, đây có thể là bước tiến lớn hướng đến giải pháp hòa bình.”
Giới chức Ankara cũng cho biết một số cuộc gặp ba bên có thể được tổ chức trong ngày 16/5, bao gồm giữa Thổ Nhĩ Kỳ – Nga – Ukraine và giữa Mỹ – Ukraine – Thổ Nhĩ Kỳ.
Washington dè dặt, Moskva cứng rắn
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không kỳ vọng vào tiến triển thực chất tại Istanbul cho đến khi ông trực tiếp gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio tỏ ra hoài nghi: “Tôi không tin cuộc đàm phán này sẽ mang lại đột phá.”
Cuộc đối thoại tại Istanbul được xem là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ thời điểm đầu của xung đột. Hồi tháng 3/2022, một dự thảo thỏa thuận hòa bình đã được xây dựng tại chính thành phố này, nhưng các cuộc thương lượng nhanh chóng đổ vỡ khi Ukraine rút khỏi đàm phán vào tháng 4 cùng năm.
Theo: AFP, TASS