Tình báo Mỹ công bố báo cáo chi tiết về kho tên lửa của Nga, tiết lộ sức mạnh siêu vượt âm và nguy cơ suy giảm năng lực sản xuất vũ khí hiện đại.

Kho vũ khí tên lửa Nga dưới góc nhìn tình báo Mỹ

Giữa bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn và cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng căng thẳng, báo cáo mới từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã làm rõ một phần bức tranh về kho vũ khí tên lửa của Nga. Tài liệu này không chỉ mô tả sức mạnh quân sự của Moscow mà còn chỉ ra những dấu hiệu suy yếu trong sản xuất, đặc biệt khi so sánh với đối thủ chiến lược là Trung Quốc.

Vũ khí siêu vượt âm – niềm tự hào của Nga

Theo thông tin từ Defense Express ngày 16/5, báo cáo DIA – vốn nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ đầu tư vào hệ thống phòng thủ Vòm Vàng (Golden Dome) – đã đi sâu phân tích các mối đe dọa hạt nhân hiện hữu và tương lai. Trong đó, Nga được đánh giá sở hữu khoảng 200–300 vũ khí siêu vượt âm, bao gồm các tên lửa Kinzhal, Zircon và Avangard.

Đặc biệt, Avangard – hệ thống vũ khí chiến lược được phóng bằng ICBM R-36 hoặc RS-28 Sarmat – có khả năng bay ở vận tốc Mach 27 (gấp 27 lần tốc độ âm thanh) và mang đầu đạn hạt nhân lên đến 2 megaton. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Avangard có thể “vô hiệu hóa toàn bộ nỗ lực phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh”, nhấn mạnh đây là “vũ khí không thể đánh chặn”.

Tên lửa hành trình vẫn là lực lượng nòng cốt

Bên cạnh vũ khí siêu vượt âm, DIA ước tính Nga hiện có từ 300 đến 600 tên lửa hành trình tấn công mặt đất (LACM), bao gồm:

  • Kh-101 (phóng từ trên không)
  • R-500 (phóng từ hệ thống Iskander)
  • Kalibr (phóng từ tàu chiến)

Đây là những vũ khí được Nga sử dụng thường xuyên trong các cuộc tấn công vào hạ tầng quân sự và dân sự tại Ukraine trong suốt thời gian qua.

Cảnh báo suy giảm năng lực sản xuất

Dù kho tên lửa hiện tại vẫn rất đáng gờm, DIA cảnh báo rằng tốc độ sản xuất của Nga đang có xu hướng chậm lại. Một báo cáo từ nguồn tình báo tư nhân dự đoán Nga có thể sản xuất khoảng 633 tên lửa Kh-101 vào năm 2025. Tuy nhiên, báo cáo của DIA lại đưa ra con số thấp hơn đáng kể: chỉ khoảng 5.000 tên lửa hành trình được sản xuất trong giai đoạn 2025–2035, tương đương chưa đầy 500 đơn vị mỗi năm.

Đối với vũ khí siêu vượt âm, Nga được kỳ vọng sẽ đạt mốc 1.000 đơn vị trong vòng 10 năm tới. Trong khi đó, Trung Quốc – quốc gia đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ quân sự – có thể đạt tới 4.000 vũ khí siêu vượt âm cùng kỳ.

So sánh năng lực tên lửa chiến lược Nga – Trung

Tình báo Mỹ còn đưa ra những so sánh chi tiết về khả năng phát triển các hệ thống tên lửa chiến lược giữa Nga và Trung Quốc:

  • Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM): Nga dự kiến chỉ tăng thêm 50 đơn vị trong 10 năm tới.
  • Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM): Số lượng của Nga được cho là không thay đổi, trong khi Trung Quốc dự kiến tăng gấp đôi.
  • Hệ thống ném bom quỹ đạo phân đoạn (FOBS): Nga được cho là chỉ sản xuất số lượng rất hạn chế, còn Trung Quốc có thể đạt tới 60 đơn vị.

Nga – Vẫn là cường quốc tên lửa, nhưng cần thận trọng

Bản phân tích của DIA một lần nữa khẳng định Nga vẫn sở hữu kho vũ khí tên lửa tiên tiến và có sức răn đe lớn. Tuy nhiên, những con số về sản lượng cùng với sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đang đặt ra câu hỏi lớn về vị thế dài hạn của Nga trên bản đồ quân sự toàn cầu.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, cán cân sức mạnh trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao có thể sẽ nghiêng về Bắc Kinh, buộc Moscow phải tính toán lại chiến lược công nghiệp quốc phòng và chính sách đối ngoại của mình trong thập kỷ tới.

Theo: Tin tức