Vì khoản nợ 30 triệu đồng chưa được thanh toán, hai người phụ nữ đã bất ngờ bắt cóc con gái 7 tuổi của người vay nhằm gây áp lực đòi tiền. Công an Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc, chặn bắt thành công khi hai đối tượng đang bỏ trốn.

Kế hoạch phạm tội từ món nợ nhỏ

Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1967, trú tại Cà Mau) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan (SN 1971, trú tại Bến Tre) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cả Hoa và Lan từng tham gia làm việc trong đoàn hội chợ do chị N.T.T.T. (trú tại Tây Ninh) làm chủ. Trong quá trình hợp tác, chị T. có vay Lan số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị T. chuyển đoàn, cắt đứt liên hệ và không trả nợ.

Không đòi được mẹ, bắt con để uy hiếp

Cảm thấy bị lừa đảo, sáng 20/5, Hoa và Lan tìm đến nhà cha ruột của chị T. ở xã Thanh Điền (Châu Thành, Tây Ninh) để đòi tiền. Tuy nhiên, không gặp được con nợ, họ chuyển sang kế hoạch manh động hơn: bắt cóc con gái của chị T. đang chơi tại nhà ông ngoại.

Hai đối tượng đã giả vờ chở bé đi mua trà sữa để đánh lạc hướng ông ngoại cháu bé. Sau đó, họ lập tức rời khỏi Tây Ninh và di chuyển về Vĩnh Long với ý đồ dùng cháu bé gây sức ép buộc mẹ cháu phải trả tiền.

Công an vào cuộc kịp thời, giải cứu cháu bé an toàn

Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, lực lượng Công an xã Thạnh Đức (Long An) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An nhanh chóng vào cuộc. Đến khoảng 16h25 cùng ngày, tổ công tác đã tổ chức chốt chặn thành công và bắt giữ hai đối tượng khi đang đưa cháu bé đi qua địa bàn Long An.

Hiện cháu bé đã được đưa về với gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hai đối tượng bị bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Mượn nợ không trả không thể là lý do phạm tội

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những hành vi sử dụng trẻ em như “con tin” để giải quyết mâu thuẫn dân sự. Dù nợ nần có thật, nhưng việc bắt giữ người trái pháp luật, đặc biệt là trẻ em, là hành vi nguy hiểm, có thể bị xử lý hình sự nghiêm khắc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo: Báo Mới