Trong chuyến thăm chính thức Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu mô hình phát triển cảng biển tại Tallinn, thúc đẩy hợp tác đầu tư và bảo tồn di sản, đồng thời hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia.

Đề xuất hợp tác cảng biển thông minh giữa Việt Nam và Estonia

Ngày 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới thăm cảng Tallinn – cảng biển lớn nhất và hiện đại nhất Estonia. Đây là điểm giao thương chiến lược của vùng Baltic, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới vận tải đa phương thức của châu Âu.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị phía Estonia hợp tác với Việt Nam trong phát triển cảng biển quốc tế, chia sẻ công nghệ vận hành cảng thông minh và kinh nghiệm quản trị tiên tiến. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.000 km và là cửa ngõ giao thương của khu vực.

Ngay tại sự kiện, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và cảng Tallinn đã ký biên bản ghi nhớ về chuyển giao công nghệ quản lý cảng thông minh, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hóa ngành logistics.

Thăm Phố cổ Tallinn – mô hình bảo tồn di sản đáng học hỏi

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân thăm Phố cổ Tallinn. (Ảnh:VNEXPRESS)

Thủ tướng và phu nhân đã thăm khu Phố cổ Tallinn – di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1997. Nơi đây lưu giữ kiến trúc Trung cổ đặc sắc, chịu ảnh hưởng giao thoa giữa Đông Âu và Tây Âu.

Thủ tướng cho rằng đây là mô hình bảo tồn di sản mà Việt Nam cần học hỏi, qua đó phát huy giá trị văn hóa và biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững. Ông cũng nhắc tới các di sản trong nước như phố cổ Hà Nội và Hội An.

Thúc đẩy quan hệ nghị viện và hợp tác đầu tư song phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussar.(Ảnh: VNEXPRESS)

Chiều cùng ngày, Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussar. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội Estonia ủng hộ thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Estonia và thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Ông cũng kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Estonia.

Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định lập trường duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo Công ước UNCLOS 1982.

Việt Nam và Estonia thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt gần 74 triệu USD. Cộng đồng người Việt tại Estonia hiện có khoảng 30 người, chủ yếu sinh sống tại thủ đô Tallinn.

Theo:VNEXPRESS