Nữ sinh viên tại TP HCM bị lừa hơn 600 triệu đồng sau khi tham gia nhóm Zoom do đối tượng giả danh công an lập ra để “điều tra rửa tiền”.

Bị lừa sau cuộc gọi giả danh công an

Ngày 9-6, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP HCM cho biết đang làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nạn nhân là một nữ sinh viên sống tại TP HCM. Nạn nhân đã mất tổng cộng hơn 600 triệu đồng vì tin theo lời kẻ mạo danh cán bộ điều tra.

Trước đó, vào sáng 6-6, chị N.T.T.T. (sinh viên một trường đại học tại TP HCM) nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người ở đầu dây tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội; thông báo chị T. đang bị điều tra vì liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đối tượng cáo buộc chị T. bán thông tin cá nhân và hưởng hoa hồng từ nguồn tiền phi pháp.

Dẫn dụ qua ứng dụng Zoom để lừa chuyển tiền

Sau cuộc gọi, đối tượng yêu cầu chị T. hợp tác điều tra và nói sẽ có người khác liên hệ hướng dẫn. Khoảng 13 giờ cùng ngày, một đối tượng khác gọi đến, yêu cầu chị T. tham gia một nhóm chat qua ứng dụng Zoom.

Khi đã vào nhóm, chị T. được hướng dẫn kê khai tài chính và chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào tài khoản mang tên Công ty TNHH O.M.S, để “kiểm tra” theo yêu cầu điều tra. Tin tưởng, chị đã chuyển hơn 3,1 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định.

Yêu cầu chứng minh tài chính, chiếm đoạt thêm 600 triệu đồng

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị T. nộp thêm tiền để chứng minh tài chính với lý do đang được xét cấp học bổng du học. Họ nói tài khoản của chị phải có ít nhất 550 triệu đồng để đủ điều kiện.

Tin tưởng con gái, mẹ của chị T. đã chuyển cho chị 600 triệu đồng để hoàn tất yêu cầu. Sau đó, chị T. nộp toàn bộ số tiền vào tài khoản chỉ định. Tổng cộng, nạn nhân đã chuyển hơn 603 triệu đồng.

Nhóm Zoom giải tán, nạn nhân mới biết bị lừa

Ngay sau khi nhận tiền, nhóm Zoom bất ngờ giải tán; toàn bộ liên lạc với các đối tượng đều bị cắt đứt. Nhận ra mình đã bị lừa đảo, chị T. nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra; truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo: Người lao động