Bão số 1 mạnh cấp 10, giật cấp 13 sáng 13/6, gây mưa lớn diện rộng, biển động mạnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng ven biển miền Trung
- Cập nhật: Cận cảnh máy bay Ấn Độ rơi sau khi cất cánh, ít nhất 265 người thiệt mạng
- Rơi máy bay Ấn Độ: Người sống sót duy nhất kể phút sinh tử
- 4 loại ác mộng phổ biến qua góc nhìn của chuyên gia
Tóm tắt nội dung
Diễn biến mới nhất
Sáng 13/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 1 đã đạt cường độ mạnh nhất khi tiến gần Vịnh Bắc Bộ.
- Vào 7 giờ sáng, tâm bão ở vị trí 18,2 độ vĩ Bắc, 108,7 độ kinh Đông, trên vùng biển Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).
- Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13.
- Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.
Dự báo đường đi và cường độ
- Đến sáng 14/6, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, giữ nguyên cường độ cấp 10, giật cấp 13. Tâm bão dự kiến ở khu vực phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ.
- Sang ngày 15/6, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển vào khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió giảm còn cấp 7, giật cấp 9.
- Đến 16/6, hình thái còn lại tiếp tục đi về phía Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc.
Vùng biển nguy hiểm
- Từ ngày 13 đến 14/6: Vùng biển nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 106,5 đến 111,0 độ Kinh Đông.
- Từ ngày 15/6: Mở rộng lên phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, trong khoảng từ 106,5 đến 113,0 độ Kinh Đông.
- Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
- Các khu vực chịu ảnh hưởng: phía Tây Bắc Biển Đông, ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Gió mạnh, sóng lớn, biển động, nguy cơ ngập ven biển.
- Phía Tây Bắc Biển Đông: Gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.
- Vịnh Bắc Bộ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 13. Sóng cao từ 2-5 m, biển động dữ dội.
- Tàu thuyền trong khu vực cần đặc biệt lưu ý đề phòng lốc xoáy, dông và sóng lớn.
Do ảnh hưởng kết hợp giữa bão và triều cường, các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Nghệ An có thể xuất hiện tình trạng nước biển dâng cao:
- Hải Phòng (Hòn Dấu): Mực nước biển dự báo khoảng 3,9 m
- Nghệ An (Hòn Ngư): Dự báo khoảng 2,8 m
=> Có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.
Mưa lớn diện rộng, khuyến cáo ứng phó
- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều địa phương miền Trung có mưa to đến rất to:
- Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 250 mm.
- Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum: Mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 120 mm.
- Người dân ven biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo.
- Tàu thuyền hạn chế hoạt động trong vùng nguy hiểm.
- Chính quyền các địa phương cần sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng nguy cơ cao và chủ động các biện pháp phòng, chống ngập lụt, sạt lở đất.
Theo: Sức Khỏe Đời Sống