Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Việc sắp xếp đơn vị hành chính không phải để xóa bỏ địa phương nào, mà là để tạo bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt hơn. Ông kêu gọi xóa bỏ định kiến khi sáp nhập, thay đổi tư duy quản lý vì mục tiêu chung của đất nước.
- Thẻ Trump 5 triệu đô: Đường tắt vào Mỹ cho giới tài phiệt
- Trump – Bậc thầy thương lượng: Kiếm tiền tỷ cho nước Mỹ
Tinh gọn bộ máy, làm mới động lực tăng trưởng
Theo Thủ tướng, Việt Nam đang tiến hành cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Đây là bước đi cần thiết để làm mới các động lực tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy sự vận hành hiệu quả hơn của chính quyền địa phương trong bối cảnh phát triển mới.
Trước lo ngại của người dân về việc mất tên tỉnh, mất bản sắc sau sáp nhập, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đất nước là quê hương. Dù 63 hay 34 tỉnh thành, đó vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người”. Do đó, cần gạt bỏ cảm xúc riêng, tập trung vì lợi ích toàn dân.
Cắt giảm thủ tục, chuyển từ thụ động sang kiến tạo
Thủ tướng yêu cầu cắt bỏ các khâu trung gian, loại bỏ thủ tục rườm rà. Cơ quan công quyền phải thay đổi từ “thụ động” sang “chủ động giải quyết công việc cho dân”, nâng cao năng lực phục vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải sát dân, nghe dân để hành động đúng.
Dù dự kiến đến tháng 9 mới hoàn thành mô hình chính quyền hai cấp, nhưng nhờ sự chủ động của cả hệ thống, từ ngày 1/7/2025, toàn bộ địa phương sẽ đồng loạt triển khai. Đây là bước ngoặt cải cách hành chính lớn nhất trong nhiều năm qua.
Song song với việc sáp nhập tỉnh, Việt Nam đang triển khai các nghị quyết chiến lược về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là “bộ tứ trụ” để đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Theo VNexpress