Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tiếp tục xin xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm do bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao, theo hồ sơ y tế từ Bệnh viện 198.

Tiếp tục xét xử dù bị cáo vắng mặt

Ngày 17/6, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo ông Quyết đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe nghiêm trọng.

Hồ sơ y tế cảnh báo nguy cơ tử vong cao

Theo bệnh án từ Bệnh viện 198 – Bộ Công an, ông Trịnh Văn Quyết hiện bị khó thở, phải thở oxy, huyết áp cao (180/110), phù hai chi dưới và đang dùng kháng sinh điều trị dài ngày tại bệnh viện. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có nhiều bệnh nền kết hợp, tiên lượng nguy cơ tử vong rất cao.

Luật sư bào chữa cho biết tình trạng của ông Quyết xấu hơn so với lần hoãn tòa trước, và thân chủ của họ hoàn toàn không đủ sức khỏe để tham gia phiên xử.

Đã khắc phục toàn bộ hậu quả tài chính

Các luật sư nhấn mạnh rằng gia đình ông Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bị cáo cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, do đó việc xét xử vắng mặt sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đồng tình với quan điểm này. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa.

Đã nộp hơn 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, vợ ông Quyết đã nộp bổ sung 1.400 tỷ đồng cho Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội. Tổng cộng, gia đình ông đã nộp 2.500 tỷ đồng, vượt 10 tỷ so với mức mà tòa sơ thẩm yêu cầu ba anh em ông Quyết phải bồi thường.

Nhiều bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ

Trong phiên phúc thẩm lần này, tổng cộng 25 bị cáo kháng cáo. Bên cạnh ông Trịnh Văn Quyết, hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng xin giảm nhẹ hình phạt. 22 bị cáo còn lại đề nghị được giảm án, hưởng án treo hoặc gỡ phong tỏa tài sản.

Trước đó, TAND TP Hà Nội vào tháng 8/2024 đã tuyên phạt ông Quyết 21 năm tù về hai tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo Minh Huế nhận 14 năm tù, trong khi Thúy Nga lĩnh 8 năm tù.

Hồi tháng 12/2024, phiên phúc thẩm từng phải hoãn do ông Quyết nhập viện điều trị, nhiều luật sư và bị hại cũng đồng thời xin hoãn. Đến ngày 25/3/2025, vụ án được đưa ra xét xử lại nhưng tiếp tục phải hoãn vì lý do sức khỏe của bị cáo.

Theo: Nguoiduatin