Nam Phi chính thức tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do mưa lũ, tuyết rơi và bão mạnh gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực từ ngày 9/6.

Huy động toàn lực ứng phó khủng hoảng

Ngày 18/6, Chính phủ Nam Phi tuyên bố tình trạng thảm họa cấp quốc gia nhằm đối phó với đợt thời tiết cực đoan đang gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.

Ông Elias Sithole – người đứng đầu Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia – cho biết, mức độ nghiêm trọng và quy mô ảnh hưởng buộc chính phủ phải đưa ra phản ứng ở cấp độ cao nhất.

Bão tuyết, mưa lớn và lũ lụt tàn phá nhiều tỉnh

Từ ngày 9/6, Nam Phi liên tục hứng chịu tuyết rơi dày, mưa lớn, gió mạnh và lũ lụt. Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Eastern Cape, Western Cape, Free State và KwaZulu-Natal.

Thời tiết khắc nghiệt đã gây thiệt hại đáng kể về người, tài sản, hạ tầng và môi trường. Đồng thời, nhiều dịch vụ thiết yếu như giao thông, điện, nước và cứu hộ cũng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ba cấp chính quyền vào cuộc, quân đội sẵn sàng hỗ trợ

Với tuyên bố thảm họa quốc gia, các cơ quan nhà nước – bao gồm Bộ Cảnh sát và Bộ Quốc phòng – sẽ được huy động tham gia ứng phó. Ba cấp chính quyền sẽ phối hợp triển khai các kế hoạch khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ người dân.

Tình trạng thảm họa sẽ được duy trì cho đến khi các điều kiện không còn đáp ứng tiêu chí phân loại là thảm họa, hoặc khi được Trung tâm Quản lý Thảm họa quốc gia chính thức thu hồi.

Theo: Nhân Dân