Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có để quân đội Mỹ tham gia tấn công cơ sở hạt nhân Iran hay không.
- Iran phóng tên lửa siêu nặng, tuyên bố ‘mở toang không phận’ Israel
- Iran bác yêu cầu của ông Trump :’đầu hàng vô điều kiện’
- Gia đình bán cơm online bị đề nghị truy thu hơn 1 tỷ đồng: Vì sao?
Tóm tắt nội dung
Mỹ để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Iran
Phát biểu ngày 18/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump úp mở về khả năng Mỹ sẽ tham gia vào chiến dịch quân sự mà Israel đang triển khai nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông khẳng định vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
“Tôi có ý tưởng về việc cần làm, nhưng sẽ quyết định vào thời điểm chót. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, nhất là khi chiến sự bùng phát,” ông Trump nói.
Iran cảnh báo Mỹ về hậu quả “không thể khắc phục”
Ngay sau phát ngôn của ông Trump, Lãnh tụ tối cao Iran – Đại giáo chủ Ali Khamenei – cảnh báo rằng bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào từ phía Mỹ sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng.
“Người Mỹ nên hiểu rằng, nếu họ tham chiến, tổn thất sẽ là không thể cứu vãn,” ông Khamenei phát biểu trên truyền hình quốc gia, đồng thời cho rằng Israel đã “phạm sai lầm nghiêm trọng” khi phát động chiến dịch tấn công Iran.
Tehran sẵn sàng tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực
Tờ New York Times dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ cho biết, Iran đang điều động tên lửa và nhiều khí tài quân sự để chuẩn bị phản ứng. Nếu Mỹ chính thức tham chiến, các căn cứ của Washington tại Trung Đông sẽ nằm trong tầm ngắm.
Mỹ điều lực lượng đến gần Trung Đông
Lầu Năm Góc đã điều động máy bay tiếp nhiên liệu đến Tây Ban Nha và Hy Lạp để hỗ trợ hoạt động cho máy bay ném bom B-2, trong trường hợp thực hiện sứ mệnh từ căn cứ không quân Whiteman (Missouri) đến Trung Đông.
Tàu sân bay USS Nimitz đã rời Singapore và đang trên hành trình đến khu vực, dự kiến sẽ mất 5–7 ngày. Trong khi đó, tàu sân bay USS Carl Vinson đã có mặt tại Biển Ảrập, sẵn sàng tham chiến nếu có lệnh.
Nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy
Trong một diễn biến liên quan, tờ Jerusalem Post cho biết Qatar và Oman đang tích cực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran. Một máy bay liên quan đến chính phủ Iran đã hạ cánh tại Muscat (Oman), làm dấy lên đồn đoán về các cuộc tiếp xúc kín.
Cùng lúc, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức xác nhận rằng Ngoại trưởng Đức, Pháp và Anh sẽ gặp người đồng cấp Iran tại Thụy Sĩ vào ngày 20/6. Cuộc gặp nhằm thuyết phục Tehran duy trì cam kết sử dụng chương trình hạt nhân cho mục đích hòa bình.
Theo: An ninh thủ đô