Tại phiên chất vấn ngày 19/6, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết đang tham mưu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân và tiếp tục chính sách giảm thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kích thích tiêu dùng trong nước.
- Thực phẩm không nên để ở cửa tủ lạnh: Cảnh báo chuyên gia
- Donald Trump cân nhắc can dự vào chiến dịch tấn công Iran của Israel
- Thực phẩm chức năng vứt tại bãi rác Quảng Ninh: Chủ hàng là ai?
Tóm tắt nội dung
Tiếp tục chính sách hỗ trợ trong bối cảnh khó khăn
Tại phiên chất vấn sáng 19/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Bộ đang tham mưu Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thuế, phí trong năm 2025 và thời gian tới, trong đó có đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo Luật Thuế thu nhập cá nhân nhằm phù hợp với thực tiễn đời sống người dân.
Giảm thuế để kích cầu, hỗ trợ sản xuất
Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Thị Minh Huệ (Sóc Trăng), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã chủ động trình Chính phủ và Quốc hội nhiều chính sách miễn, giảm thuế – đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 – giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đóng góp trở lại cho ngân sách.
Tại kỳ họp thứ 9, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội thông qua các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 với tổng số tiền hỗ trợ lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Bộ trưởng khẳng định các chính sách này đang phát huy hiệu quả, kích cầu tiêu dùng và tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh.

Sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang xây dựng đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết trong thời gian tới. Bộ cũng dự kiến điều chỉnh nghị định về giảm tiền thuê đất năm 2025 và luôn sẵn sàng tham mưu các chính sách hỗ trợ phù hợp khi có biến động bất thường trong nền kinh tế.
Trước đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đã kiến nghị điều chỉnh giảm trừ gia cảnh là “việc không thể chậm trễ”, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người nộp thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần vốn ưu đãi, chính sách linh hoạt hơn
Chất vấn về Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Chu Hồng Thái (Lạng Sơn) phản ánh thực tế quỹ hiện có nguồn lực hạn chế, việc tiếp cận vốn gặp khó khăn. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa nhận, hiện lãi suất ưu đãi đang ở mức 1,2%/năm (ngắn hạn) và 4,4% (trung – dài hạn), song phạm vi hỗ trợ còn hẹp, nhân lực và nghiệp vụ triển khai chưa đáp ứng kỳ vọng.
Về giải pháp, Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính đang nghiên cứu mở rộng đối tượng cho vay, hướng đến cả dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời đa dạng hóa nghiệp vụ như tài trợ vốn ban đầu, tăng ứng dụng công nghệ và kết hợp các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Theo: nld