Tổng thống Zelensky xác nhận đã điện đàm với ông Trump ngày 4/7 để bàn về hệ thống phòng không Ukraine, hợp tác sản xuất vũ khí và giải pháp ngoại giao.
- Ông Trump cân nhắc trục xuất Elon Musk sau căng thẳng vì dự luật thuế mới
- Mỹ “siết” viện trợ: Ông Trump lên tiếng về việc đình chỉ vũ khí gửi Ukraine
- Nằm viện tuổi già mới thấm: Ai còn bên ta?
Tóm tắt nội dung
Cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ diễn ra trong bối cảnh chiến sự căng thẳng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/7 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 40 phút, tập trung vào việc nâng cao năng lực phòng không và đẩy mạnh hợp tác sản xuất, mua sắm quốc phòng giữa hai nước.
Zelensky cho hay, trong cuộc gọi, ông và ông Trump đã trao đổi cụ thể về khả năng “bảo vệ bầu trời” Ukraine khi Nga tăng cường các đợt không kích. Hai bên cũng thống nhất để các nhóm chuyên trách tiếp tục làm việc nhằm hiện thực hóa kế hoạch tăng cường phòng thủ.
Tín hiệu tích cực từ Mỹ sau thông báo tạm dừng viện trợ vũ khí
Cuộc điện đàm diễn ra chỉ ba ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố tạm thời dừng chuyển giao một số vũ khí quan trọng cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không Patriot, pháo 155mm và tên lửa dẫn đường chính xác.
Tuy nhiên, một nguồn tin của Reuters cho biết, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong không khí tích cực và có thể mở đường cho việc nối lại một phần viện trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không chủ lực.
Trang tin Axios cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã nói với ông Zelensky rằng sẽ “kiểm tra lại” tình trạng các lô vũ khí đang bị đình trệ.
Zelensky: Hợp tác quốc phòng là lợi ích song phương
Trong bài phát biểu video tối 4/7, ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về hợp tác sản xuất thiết bị quốc phòng. Ukraine cần điều này, và nước Mỹ cũng vậy”. Tổng thống Ukraine kỳ vọng sự phối hợp giữa hai nước sẽ giúp tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Cuộc điện đàm diễn ra sau trao đổi giữa Trump và Putin
Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc trao đổi kéo dài gần một giờ, trong đó hai bên thảo luận về tình hình tại Ukraine, Trung Đông và mối quan hệ song phương.
Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, ông Trump tiếp tục kêu gọi các bên chấm dứt thù địch càng sớm càng tốt. Đáp lại, ông Putin khẳng định Nga vẫn đang theo đuổi một giải pháp chính trị, đồng thời cập nhật tiến triển về các thỏa thuận nhân đạo được ký kết tại vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.
Theo: plo