29 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo cấp cao, bị truy tố vì sai phạm nghiêm trọng trong các dự án đấu thầu liên quan Tập đoàn Thuận An

Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng

Ngày 11/7/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra Cáo trạng số 10416/Ctr-VKSTC-V3, truy tố 29 bị can liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong đấu thầu, can thiệp, lợi dụng chức vụ nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu hàng loạt dự án giao thông trọng điểm.

Trong số này, có nhiều bị can từng là lãnh đạo các ban quản lý dự án tại Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang và các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Hành vi sai phạm diễn ra có tổ chức

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An – là người chủ mưu, đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với một số lãnh đạo cơ quan Trung ương để nhờ can thiệp vào quá trình đấu thầu.

Hưng trực tiếp tiếp cận lãnh đạo các tỉnh, bộ ngành nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia, trúng thầu và triển khai thi công các gói thầu lớn như:

  • Gói 07 – Dự án cầu Đồng Việt
  • Gói 26 – Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ
  • Gói 13 – Tuyến đường ven sông Hạ Long – Đông Triều
  • Gói 02 – Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2
  • Các gói XD01, XD02 – Quốc lộ 14E (Bộ GTVT)

Lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân

Đáng chú ý, ông Phạm Thái Hà – cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – bị truy tố về hành vi gây ảnh hưởng để trục lợi theo Điều 358, khoản 4 – Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị can Lê Ô Pích, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tập đoàn Thuận An đã liên kết với nhiều công ty “sân sau” hoặc doanh nghiệp do các Ban quản lý dự án giới thiệu để tạo liên danh, thông thầu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để:

  • Tham gia từ khâu thiết kế, khảo sát
  • Được chia sẻ dữ liệu trước khi phát hành hồ sơ mời thầu
  • Thỏa thuận chi “phần trăm cơ chế” cho cán bộ có thẩm quyền

Cơ quan chức năng xác định, hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Hệ lụy nặng nề về niềm tin và cán bộ

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhấn mạnh: Vụ án không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước mà còn khiến nhiều cán bộ cấp tỉnh, bộ ngành bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật, làm giảm niềm tin trong nhân dân và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong số 29 bị can bị truy tố, có:

  • 27 người bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”
  • 01 người bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
  • 01 người bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi”

Các bị can gồm lãnh đạo Tập đoàn Thuận An, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cán bộ Bộ GTVT và đại diện doanh nghiệp tư vấn liên quan.

Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử

Hiện hồ sơ đã được hoàn tất và chuyển sang Tòa án để xét xử theo quy định. Vụ án được đánh giá là điển hình trong việc lợi dụng chính sách đầu tư công để trục lợi cá nhân và doanh nghiệp.

Theo: Tin tức