Bị cáo cho rằng mình không tư lợi, số tiền chi sai đều dùng cho trường. Trong khi đó, nhiều giáo viên chia sẻ ông là người tâm huyết, trách nhiệm

Vợ bị cáo kêu oan, đề nghị xem xét lại vụ án

Ngày 16/7, bà Lê Thị Tuyết (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại bản án dành cho chồng bà – ông Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ), người vừa bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản” với số tiền hơn 10,7 triệu đồng.

Tự làm thiết bị dạy học cho trường, mua hóa đơn ngoài để hợp thức

Theo hồ sơ, ông Tâm nhận nhiệm vụ hiệu trưởng từ tháng 7/2022. Nhận thấy trường thiếu vật tư giảng dạy, ông tự bỏ công mua nguyên liệu, tự chế kệ tivi, ghế thang… để phục vụ dạy học. Các sản phẩm đều được nhà trường sử dụng.

Vì không có hóa đơn, ông Tâm đã mua hóa đơn từ doanh nghiệp bên ngoài nhằm hợp thức hóa chi phí, dù không có giao dịch thực tế.

Bị cho là chiếm đoạt ngân sách qua hai lần duyệt chi

Theo điều tra, ông Tâm bị xác định đã duyệt chi 2 lần tổng cộng hơn 10,7 triệu đồng từ ngân sách nhà trường. Trong đó, có khoản chi được cho là để trả nợ cá nhân, khoản khác mua hóa đơn khống.

Dù ông Tâm sau đó có trả lại một phần bằng tiền cá nhân và sử dụng phần còn lại để mua sơn, sửa bồn hoa trong trường, nhưng vẫn bị xác định là có hành vi tham ô.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, bị cáo kháng cáo

Tại phiên sơ thẩm ngày 17/2/2025, TAND huyện Ngọc Hiển tuyên ông Tâm 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trong 2 năm sau án tù, đồng thời buộc nộp lại số tiền đã sử dụng.

Ông Tâm cho biết không tư lợi cá nhân, toàn bộ số tiền đều dùng cho hoạt động chung của trường. Việc ông sai là không báo cáo tập thể, không đúng quy trình tài chính.

Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại

Ngày 6/5/2025, TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng: không định giá sản phẩm do bị cáo làm, không xác định rõ thiệt hại thực tế, không mời đại diện nhà trường tham gia tố tụng.

Hội đồng xét xử yêu cầu điều tra lại để làm rõ giá trị thực tế của các vật tư, đối chiếu với số tiền đã chi từ ngân sách.

Đồng nghiệp bất ngờ và bênh vực hiệu trưởng

Nhiều giáo viên Trường THCS Tam Giang Tây bày tỏ bất ngờ về vụ việc. Ông Mã Văn Dợt – Phó Hiệu trưởng – cho rằng ông Tâm là người có chuyên môn, sáng tạo và hết lòng vì học sinh.

Một nữ giáo viên chia sẻ: “Thầy Tâm sống tình cảm, hay giúp đỡ đồng nghiệp. Nghe tin thầy bị bắt, ai cũng bất ngờ và tiếc nuối”.

Theo: Vietnamnet