Lần đầu tiên trong nhiều năm, một số trường đại học lấy điểm sàn chỉ 12 điểm. Điểm sàn đại học 2025 thấp đến bất ngờ – nhưng liệu đây là cơ hội, hay dấu hiệu cần suy ngẫm về giá trị thực của tấm bằng đại học?
- Hiếu thảo và kính lễ – nền tảng đạo lý người Việt
- Tại sao nói: “Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng xem cha”?
- Nuôi dạy con thành công – Bí quyết cha mẹ không nên bỏ qua
Tóm tắt nội dung
Khi đại học trở nên “dễ vào” hơn bao giờ hết
12 điểm cho ba môn – tương đương trung bình 4 điểm/môn – là mức điểm sàn xét tuyển được Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM áp dụng năm nay. Điều này có nghĩa, chỉ cần “không trượt tốt nghiệp”, nhiều học sinh có thể đỗ đại học.
Không riêng Hùng Vương, hàng loạt trường đại học khác tại TP.HCM như Văn Hiến, HUTECH, Quốc tế Hồng Bàng, Tài chính Marketing… đều công bố điểm sàn đại học 2025 ở mức 15 – mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Ở chiều ngược lại, ngay cả những ngành “hot” như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, khoa học dữ liệu… cũng giảm từ 2–4 điểm sàn. Một bức tranh trái ngược: cửa rộng mở, nhưng chất lượng đầu vào có đáng lo?
Vì sao điểm sàn đại học 2025 giảm sâu?
Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 thấp hơn so với các năm trước, đặc biệt ở tổ hợp A00, A01 (Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Anh). Đây là tổ hợp truyền thống cho các ngành kỹ thuật, công nghệ – kéo theo hàng loạt trường phải hạ điểm sàn để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.
Thêm vào đó, nhiều trường đại học mở rộng tuyển sinh theo nhiều phương thức: xét học bạ, tuyển thẳng, đánh giá năng lực… Điều này làm giảm vai trò của kỳ thi THPT quốc gia, và khiến việc xác định điểm sàn trở nên linh hoạt hơn.
“Đại học là dành cho tất cả” – hay “không phải ai cũng hợp với đại học”?
Một mặt tích cực, điểm sàn thấp giúp nhiều học sinh có học lực trung bình khá vẫn có cơ hội bước vào giảng đường, mở ra cơ hội học tập, đổi đời.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận thực tế: không phải ai vào đại học cũng sẽ tìm thấy hướng đi phù hợp. Không ít sinh viên rơi vào tình trạng “lạc đường” sau 1–2 năm, bỏ học, học lại ngành mới, hoặc ra trường với tấm bằng không dùng đến.
Điểm sàn dễ không có nghĩa là hành trình dễ. Đại học không giống phổ thông. Khi không còn sự kèm cặp sát sao, người học phải thật sự có động lực, mục tiêu rõ ràng, và khả năng tự học – điều mà nhiều học sinh chưa chuẩn bị đủ.
Tấm bằng đại học có còn giá trị như xưa?
Thực tế thị trường lao động cho thấy, tấm bằng đại học không còn là “bảo chứng” cho một công việc tốt. Năng lực thực tế, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, khả năng học hỏi mới là những yếu tố giúp bạn tồn tại và phát triển lâu dài.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn học nghề, khởi nghiệp sớm, học online, làm freelancer, hoặc theo đuổi lộ trình quốc tế hóa. Đại học không còn là con đường duy nhất. Và điểm sàn đại học 2025 thấp có thể là cơ hội – nhưng nếu chọn sai, cũng có thể là vết lùi dài hạn.
Cần dạy con “chọn đúng”, không phải “chọn dễ”
Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng mở, vai trò định hướng của phụ huynh, thầy cô, cố vấn nghề nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Câu hỏi không còn là “đủ điểm vào đâu?”, mà là “vào ngành đó để làm gì?”, “có phù hợp với năng lực và đam mê không?”, và “có thể làm việc được sau khi ra trường không?”
Đại học là một hành trình đầu tư thời gian, tiền bạc và tuổi trẻ. Nếu chỉ vào vì “vừa đủ điểm”, kết cục có thể là bốn năm mòn mỏi mà không có gì trong tay.
Cửa vào rộng, lối ra hẹp – chọn cẩn trọng vẫn là điều cốt lõi
Điểm sàn đại học 2025 thấp là tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi trong hệ thống tuyển sinh. Nhưng dù dễ vào đến đâu, cái khó vẫn nằm ở người học – có đủ lý do để học, đủ sức bền để theo đuổi, và đủ tỉnh táo để không lạc hướng giữa đại học hay không?
Thay vì chạy theo điểm, hãy chạy theo hiểu biết. Thay vì chọn dễ, hãy chọn đúng. Và thay vì mơ hồ chọn ngành, hãy dấn thân với mục tiêu rõ ràng.
Theo: Tin 360