Xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ ba với nhiều đợt giao tranh mới, khiến hàng chục người thương vong và hàng trăm nghìn dân phải sơ tán.
- Campuchia và Thái Lan phát tín hiệu ngừng bắn sau giao tranh căng thẳng
- Chủ tịch EC gặp ông Trump tại Scotland, bàn “hạ nhiệt” căng thẳng thương mại
- Đội cứu hộ tàu Vịnh Xanh 58 hoàn trả 50 triệu, tìm nạn nhân cuối cùng
Tóm tắt nội dung
Hải quân Thái Lan phát động chiến dịch quân sự phản công
Sáng 26/7, giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ ba với diễn biến căng thẳng tại khu vực Ban Chamrak, tỉnh Trat. Theo quân đội Thái Lan, lúc 5h10, phía Campuchia đã mở rộng phạm vi tấn công. Đáp lại, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Biên giới Chanthaburi – Trat triển khai lực lượng phản công ngay sau đó.
Hải quân Hoàng gia Thái Lan lập tức khởi động chiến dịch mang tên “Trat Pikhat Pairee 1” nhằm đẩy lùi các mũi tấn công từ Campuchia tại ba điểm dọc biên giới. Đến 5h40, phía Thái Lan tuyên bố đã kiểm soát tình hình và buộc lực lượng đối phương rút lui.

Thái Lan ban bố thiết quân luật, đóng toàn bộ cửa khẩu
Trước đó một ngày, ngày 25/7, Thái Lan đã ban bố thiết quân luật trên toàn bộ 8 huyện thuộc hai tỉnh Chanthaburi và Trat. Lệnh có hiệu lực ngay lập tức nhằm đảm bảo an ninh trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới.
Song song đó, Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi – Trat thông báo đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới đường bộ và đường biển với Campuchia. Theo lệnh mới, toàn bộ phương tiện giao thông, hoạt động thương mại và du lịch đều bị đình chỉ. Giao thông đường thủy trong phạm vi kiểm soát của quân đội cũng tạm ngừng.
Hơn 138.000 người Thái sơ tán, 15 người thiệt mạng
Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, hơn 138.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới. Giao tranh đã khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 14 thường dân và 1 binh sĩ. Ngoài ra, có 46 người bị thương, bao gồm 15 quân nhân.
Các địa phương biên giới đang được đặt trong tình trạng báo động cao, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, củng cố hệ thống phòng thủ và hỗ trợ sơ tán dân cư khỏi vùng nguy hiểm.
Campuchia tố Thái Lan nã pháo, dân thường trúng đạn
Cũng trong sáng 26/7, phía Campuchia xác nhận năm quả đạn pháo hạng nặng đã được bắn từ Thái Lan vào nhiều địa điểm tại làng Ekphap, xã Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat. Bộ Quốc phòng Campuchia gọi đây là hành động “xâm phạm trắng trợn lãnh thổ” và lên án Thái Lan gây căng thẳng không cần thiết.
Theo chính quyền địa phương, đạn pháo đã phá hủy nhiều nhà dân và khiến ít nhất ba người bị thương. Tình trạng thương vong dự kiến còn tăng do một số khu vực chưa thể tiếp cận vì giao tranh chưa chấm dứt.
Campuchia công bố thương vong nặng, di tản gần 36.000 dân
Trong bản tin phát đi chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận 13 người thiệt mạng tại tỉnh Pursat, gồm 5 binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và 8 thường dân. Bên cạnh đó, 21 binh sĩ bị thương cùng với ít nhất 50 dân thường khác.
Để đối phó tình hình, Campuchia đã sơ tán khẩn cấp hơn 35.800 người tại ba tỉnh: Preah Vihear, Oddar Meanchey và Pursat – những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi pháo kích và xung đột vũ trang.
Campuchia phản đối thiết quân luật của Thái Lan
Bộ Quốc phòng Campuchia lên án việc Thái Lan áp đặt thiết quân luật tại khu vực biên giới, cho rằng đây là “hành động quân sự có chủ đích” nhằm gây thêm căng thẳng. Trong tuyên bố chính thức, cơ quan này nhấn mạnh: “Thay vì tìm cách xoa dịu xung đột, Thái Lan lại lựa chọn phương án tăng cường hiện diện quân sự, làm tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực hòa bình trong khu vực”.
Trước đó, giao tranh đã lan từ khu vực Preah Vihear sang các tỉnh Oddar Meanchey, Banteay Meanchey và giờ đây là Pursat – cho thấy xung đột đang vượt ra ngoài phạm vi ban đầu và chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Tình hình tiếp tục căng thẳng, quốc tế theo dõi sát
Tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đang được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ Liên Hợp Quốc hay ASEAN, nhưng nhiều tổ chức kêu gọi hai bên kiềm chế, nối lại đối thoại nhằm tránh đẩy khu vực vào khủng hoảng an ninh.
Theo: laodong