Hàng chục ngàn ca mắc, hàng loạt ca tử vong do nhập viện muộn – dịch sốt xuất huyết Dengue đang “leo thang” tại TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam. Các chuyên gia y tế khẩn thiết cảnh báo: “Đừng nhầm lẫn sốt siêu vi với sốt xuất huyết – chủ quan có thể trả giá bằng tính mạng!”

Sốt nhẹ không có nghĩa là bệnh nhẹ!

Tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam đang diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt ở khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bến Tre… Số ca mắc tăng vọt, tử vong đã ghi nhận ở cả người lớn và trẻ em. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy đa cơ quan do nhầm lẫn sốt xuất huyết với cảm cúm thông thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến ngày 13/7/2025, toàn thành phố đã ghi nhận 15.538 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 159% so với cùng kỳ năm 2024. Trên phạm vi cả nước, số ca mắc đã vượt 32.000 người, với tốc độ tăng 200–300% tại một số địa phương trọng điểm.

Điều đáng lo ngại là nhiều người dân vẫn chủ quan, tự điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt, truyền dịch, thậm chí sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định, khiến bệnh âm thầm tiến triển nặng mà không được kiểm soát kịp thời.

“Giai đoạn hạ sốt trong sốt xuất huyết không phải là hồi phục, mà là lúc bệnh dễ chuyển biến nguy hiểm nhất – có thể gây sốc, thoát huyết tương, dẫn đến tử vong,” – Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Truyền nhiễm TP.HCM nhấn mạnh.

Người lớn khỏe mạnh vẫn có thể sốc nặng vì Dengue

Khác với quan niệm cũ rằng sốt xuất huyết là bệnh “chỉ xảy ra ở trẻ em”, thực tế năm nay người lớn chiếm đa số ca nặng, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Trung Triệu – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cảnh báo:

“Người lớn khỏe mạnh nếu chủ quan, vẫn có nguy cơ sốc Dengue, suy gan, suy thận hoặc chảy máu nội tạng. Khi đó, việc điều trị kéo dài, tốn kém và di chứng nặng nề hơn cả ở trẻ em.”

Tọa đàm cảnh báo: Biến chứng khôn lường từ sai lầm nhỏ

Tại buổi tọa đàm y tế cộng đồng ngày 26/7 với chủ đề “Sốt xuất huyết Dengue – Biến chứng không ngờ từ những lầm tưởng nhỏ”, các chuyên gia một lần nữa cảnh báo người dân cần nhận biết đúng và hành động kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Mỹ Duyên (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) chia sẻ:

“Sốt xuất huyết không chỉ là cơn sốt thoáng qua. Nếu theo dõi không đúng cách, bệnh có thể dẫn đến rối loạn thần kinh, tổn thương cơ quan và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.”

Sau điều trị, nhiều người – cả trẻ em và người lớn – vẫn gặp các vấn đề như suy kiệt, mệt mỏi kéo dài, rối loạn thần kinh, làm gián đoạn học tập, lao động và ảnh hưởng đến thu nhập gia đình.

Chủ động phòng bệnh là “vaccine ý thức” hữu hiệu nhất

Trong bối cảnh thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao – điều kiện lý tưởng để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi, ngành y tế khuyến cáo mạnh mẽ các biện pháp phòng chống chủ động:

  • Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi: úp ngược các vật dụng chứa nước, súc rửa lu, vại, máng xối…
  • Ngủ mùng cả ban ngày – thời điểm muỗi vằn hoạt động mạnh.
  • Bôi kem chống muỗi, mặc quần áo dài tay, đặc biệt cho trẻ nhỏ.
  • Theo dõi sát triệu chứng sốt, không tự ý truyền dịch hay dùng thuốc kháng sinh nếu chưa có chỉ định.

Chính phủ và ngành y tế vào cuộc khẩn trương

Trước diễn biến phức tạp, ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 116/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết, ngăn chặn nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Tiếp theo đó, Sở Y tế TP.HCM cũng ra văn bản chỉ đạo toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh:

  • Tổ chức tập huấn lại Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết (theo Quyết định số 2760/QĐ-BYT).
  • Tăng cường hội chẩn nội viện, phối hợp chặt với Tổ chuyên gia Sở Y tế.
  • Củng cố quy trình chuyển viện an toàn, đảm bảo truyền tải đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh nhân cho tuyến sau.

Đừng đánh đổi tính mạng vì sự chủ quan!

Sốt xuất huyết Dengue hiện nay không chỉ là câu chuyện thời tiết hay bệnh truyền nhiễm thông thường. Nó đã và đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng nếu thiếu đi sự chủ động và nhận thức đúng.

“Đừng nhầm lẫn cúm với sốt xuất huyết! Đừng để sự chủ quan đánh đổi bằng tính mạng.”
Đó là thông điệp mà các chuyên gia, bác sĩ và ngành y tế muốn gửi đến từng người dân, từng gia đình.

Theo: congthuong