Mưa lớn kéo dài tại Sơn La đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích và thiệt hại lớn về tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân địa phương.
- Cảnh báo sốt xuất huyết Dengue bùng phát mạnh: Đừng nhầm với cúm
- Người dân Điện Biên mất trắng đàn trâu bò vì sói hoang tấn công ban đêm
- Văn hóa giao thông khi đi xe máy: Đừng chờ bị phạt
Tóm tắt nội dung
Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, từ ngày 26 đến sáng 27-7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực này hứng chịu đợt mưa vừa đến rất to. Lượng mưa đo được trong khoảng thời gian từ 7h ngày 26 đến 7h ngày 27-7 dao động từ 15-146mm, với một số nơi ghi nhận lượng mưa cực lớn như Huổi Một (153,6mm), Chiềng En (162mm) và Nậm Ty (292,8mm).
Dự báo trong 6 giờ tới, các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 10-50mm, một số nơi có thể vượt 70mm. Trên sông Mã, mực nước tại trạm thủy văn Xà Là (xã Chiềng Khương) đạt đỉnh 28,296cm vào rạng sáng 27-7, vượt mức báo động 3. Đến 9h cùng ngày, mực nước giảm nhẹ xuống còn 28,220cm.
Hậu quả nặng nề
Mưa lũ đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Tại xã Chiềng Sơ, 2 người tử vong và 2 người mất tích. Về tài sản, 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và cuốn trôi, 21 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 10 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất. Ngoài ra, 69ha lúa mới cấy bị ngập và vùi lấp, 3ha cây ăn quả bị sạt lở, 43 gia súc và 566 gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết. Hạ tầng giao thông, điện lực và thông tin liên lạc tại nhiều khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng, với nhiều cầu treo và cột điện bị hư hại.
Công tác khắc phục hậu quả
Sáng 27-7, UBND tỉnh Sơn La đã khẩn trương thành lập đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn được huy động để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân và khắc phục thiệt hại. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu trợ, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại vượt qua khó khăn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp đã triển khai phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), tập trung khắc phục hạ tầng giao thông, sửa chữa hệ thống điện, dọn dẹp vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
Cảnh báo và khuyến nghị
Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La khuyến cáo các địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng phó với các tình huống thiên tai bất thường. Người dân được khuyến nghị tránh đi lại qua các khu vực suối, khe sâu hoặc những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét. Các sở, ngành liên quan cũng đang phối hợp để hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp và sửa chữa hạ tầng sau lũ.
Mưa lũ tại Sơn La không chỉ gây thiệt hại lớn mà còn là lời cảnh báo về sự khắc nghiệt của thiên tai. Chính quyền và người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác để ứng phó kịp thời, giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.
Theo: PLO