Sở hữu khả năng tàng hình, vũ khí hạt nhân tầm xa và công nghệ điều hướng hiện đại, tàu ngầm lớp Borei khiến NATO không thể xem nhẹ
- Cách ông Trump gây áp lực buộc Campuchia và Thái Lan ngồi vào bàn đàm phán
- Ông Hun Sen cảm ơn ông Trump ‘cứu hàng chục nghìn sinh mạng’ trong xung đột biên giới
- Công việc dễ bị AI thay thế giữa làn sóng tự động hóa
Tóm tắt nội dung
Vũ khí chiến lược chủ lực của Nga
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei (Dự án 955) và biến thể nâng cấp Borei-A (Dự án 955A) là một trong những dự án vũ khí tối tân nhất của Nga. Đây là lớp tàu ngầm chiến lược được thiết kế để thay thế các tàu ngầm hạt nhân cũ thời Liên Xô như Delta III, Delta IV và Typhoon, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe hạt nhân hiện đại của Nga.
Không chỉ mạnh mẽ về hỏa lực, Borei còn nổi bật nhờ khả năng tàng hình vượt trội và công nghệ điều hướng tối tân, biến nó thành “bóng ma” đáng sợ dưới lòng đại dương.
Thiết kế tối ưu – nhỏ gọn nhưng đầy uy lực
Tàu ngầm Borei dài 170m, rộng 13,5m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 24.000 tấn. Dù nhỏ hơn tàu ngầm lớp Typhoon (48.000 tấn), Borei vẫn mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa, cho thấy sự tối ưu hóa không gian đáng kinh ngạc.
Tàu sử dụng hệ thống đẩy pump-jet – lần đầu được tích hợp trên tàu ngầm Nga – giúp giảm tiếng ồn đáng kể. Theo hãng tin TASS, độ ồn của Borei thấp hơn 5 lần so với lớp Akula và chỉ bằng một nửa tàu lớp Virginia của Mỹ.
Borei-A còn được trang bị lớp phủ giảm âm và thiết kế thân tàu tối ưu thủy động học, giúp hạn chế tín hiệu âm thanh và tránh bị phát hiện bởi sonar chủ động. Đây là yếu tố giúp tàu hoạt động bí mật và nâng cao khả năng sống sót trong môi trường chiến tranh hiện đại.
Vũ khí hủy diệt – sức mạnh của ngày tận thế
Trái tim của tàu ngầm Borei là 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava (NATO định danh SS-N-32), mỗi tên lửa có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên tới 10.000km. Các đầu đạn có sức công phá từ 100–150 kiloton.
Bulava được dẫn đường bởi hệ thống quán tính kết hợp với vệ tinh GLONASS, đảm bảo độ chính xác cao trong tấn công mục tiêu chiến lược. Ngoài ra, tàu còn mang theo ngư lôi cỡ 533mm, tên lửa chống hạm và hệ thống đối phó ngư lôi, hỗ trợ khả năng tác chiến linh hoạt dưới biển.
Hệ thống điều hướng và sonar hiện đại
Tàu ngầm lớp Borei được trang bị hệ thống sonar Irtysh-Amphora-B-055 hiện đại, giúp phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa. Các anten định hình ở mũi và sonar bên sườn giúp tăng khả năng nhận diện âm thanh trong môi trường phức tạp.
Bên cạnh đó, hệ thống định vị và liên lạc hiện đại cho phép tàu hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là dưới lớp băng dày ở Bắc Cực – nơi lực lượng tàu ngầm Nga thường xuyên hoạt động tuần tra.
Vai trò chiến lược trong tam giác hạt nhân Nga
Lớp Borei là một trong ba trụ cột của tam giác hạt nhân Nga – cùng với tên lửa mặt đất và máy bay ném bom chiến lược. Tàu đảm bảo khả năng tấn công trả đũa trong kịch bản bị tấn công hạt nhân trước, giúp duy trì thế cân bằng chiến lược.
Hiện nay, Hải quân Nga đã sở hữu 8 tàu lớp Borei, trong đó có 5 chiếc thuộc biến thể Borei-A. Dự kiến đến đầu thập niên 2030, con số này sẽ tăng lên 12 chiếc. Tàu Knyaz Pozharsky vừa gia nhập đội hình vào tháng 7/2025, củng cố thêm sức mạnh hạt nhân dưới biển của Nga.
Đối mặt thách thức – Hướng đến tương lai
Dù thành công, dự án Borei từng gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng hậu Liên Xô. Tàu đầu tiên – Yury Dolgorukiy – mất hơn 30 năm từ khi lên bản vẽ đến khi đi vào hoạt động.
Ngoài ra, một số chuyên gia lo ngại hệ thống pump-jet có thể trở nên ồn hơn sau thời gian dài sử dụng, ảnh hưởng đến khả năng tàng hình.
Để tiếp tục duy trì ưu thế, Nga đã bắt đầu nghiên cứu phiên bản Borei-AM và lớp tàu ngầm tương lai Arktur, dự kiến sẽ ra mắt sau năm 2037. Các tàu này có thể tích hợp công nghệ không người lái dưới nước (UUV), hỗ trợ vận chuyển LNG và hoạt động linh hoạt hơn tại Bắc Cực.
Tổng quan
Tàu ngầm lớp Borei không chỉ là biểu tượng của sức mạnh hạt nhân Nga mà còn là “bóng ma chiến lược” khiến các nước NATO luôn phải dè chừng. Với sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, vũ khí hủy diệt và công nghệ tiên tiến, Borei là một trong những hệ thống vũ khí dưới biển nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.
Theo: Vietnamnet