Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 4/8 cáo buộc lính đánh thuê từ Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan và một số quốc gia châu Phi tham chiến cùng Nga, đồng thời khẳng định Kiev sẽ có biện pháp ứng phó.
- Từ 1/8/2025: Dùng CCCD thay mã số BHXH, đồng bộ dữ liệu quốc gia
- Thanh Hóa tạm giữ 4 đối tượng buôn bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi
- Hành trình vượt khó của cậu bé đánh giày thành chủ nhà hàng pizza
Thị sát tiền tuyến Kharkiv, Zelensky nêu tình hình chiến sự
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/8 cho biết, nhiều lính đánh thuê nước ngoài đến từ Trung Quốc, Pakistan và một số quốc gia châu Phi đang chiến đấu cho Nga. Ông tuyên bố Ukraine sẽ có các biện pháp đối phó.
Zelensky tiết lộ, lực lượng Ukraine ở khu vực đông bắc nước này đang giao chiến với các “lính đánh thuê” đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Pakistan và một số nước châu Phi. Ukraine sẽ tiến hành các biện pháp ứng phó.
Sau khi thị sát một khu vực tiền tuyến tại tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine, Zelensky viết trên mạng xã hội X:
“Tôi đã cùng các chỉ huy thảo luận về tình hình tiền tuyến, phòng thủ ở Vovchansk và diễn biến chiến sự.”
Ông cho biết thêm:
“Các chiến sĩ tại khu vực này báo cáo rằng có lính đánh thuê từ Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và một số quốc gia châu Phi tham chiến. Chúng tôi sẽ có hành động ứng phó.”
Hãng Reuters đã liên hệ với đại sứ quán Tajikistan, Uzbekistan và Pakistan tại thủ đô Kyiv của Ukraine để yêu cầu bình luận về thông tin này.
Phía Nga hiện chưa đưa ra phản hồi công khai về tuyên bố của Zelensky.
Trước đó, Zelensky từng cáo buộc Moscow tuyển mộ người Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến xâm lược Ukraine, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận. Theo phía Kyiv, Triều Tiên đã cử hàng nghìn binh sĩ tới tỉnh Kursk của Nga để hỗ trợ chiến đấu. Việc triển khai lực lượng Triều Tiên nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine – lực lượng đã chiếm giữ một phần lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga vào mùa hè năm 2024.
Theo: aboluowang (Dịch)