Nga và Mỹ xác nhận triển vọng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Putin vào tuần tới, mở ra hy vọng tìm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine
- Thận suy không hay biết vì những thói quen tưởng vô hại này
- UAE và Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế – năng lượng
- Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin mà không cần điều kiện
Tóm tắt nội dung
Washington phát tín hiệu mềm dẻo
Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không kèm điều kiện ông Putin phải gặp trước Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Dù không nêu rõ biện pháp trừng phạt nếu đàm phán thất bại, ông Trump cảnh báo sẽ áp dụng “trừng phạt thứ cấp” nhắm vào các đối tác thương mại lớn của Nga, bao gồm cả Trung Quốc.
Với Ấn Độ – quốc gia tiếp tục nhập khẩu dầu Nga – ông Trump để ngỏ khả năng dỡ bỏ thuế nhập khẩu mới nếu tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine có bước tiến đáng kể. Động thái này cho thấy Nhà Trắng kết hợp sức ép kinh tế với ngoại giao linh hoạt, đồng thời gửi thông điệp tới các nước thứ ba về hệ quả khi duy trì hợp tác năng lượng với Nga.
Moscow kỳ vọng hợp tác kinh tế
Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, khẳng định thượng đỉnh Nga – Mỹ dự kiến tuần tới sẽ là “sự kiện quan trọng”, nơi Moscow có thể làm rõ lập trường và thúc đẩy hợp tác kinh tế.
Nga kỳ vọng mở rộng đầu tư chung với Mỹ trong các lĩnh vực như khai thác kim loại đất hiếm, phát triển công nghệ, hạ tầng và dự án ở Bắc Cực. Ông Dmitriev bày tỏ mong muốn đây sẽ là cuộc gặp mang tính lịch sử, tạo tiền đề cho đối thoại tích cực giữa hai nước.
Putin để ngỏ gặp Zelensky
Cũng trong ngày 7/8, ông Putin tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky khi “các điều kiện phù hợp” được đáp ứng. Điều này cho thấy Nga tiếp tục giữ thế chủ động, tránh bị cuốn vào áp lực từ phương Tây.
Tổng thống Trump đánh giá cuộc gặp giữa Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Putin là “rất hiệu quả”, nhưng thừa nhận bước tiếp theo phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Điện Kremlin.
Liên lạc cấp cao vẫn duy trì
Theo Wall Street Journal, Mỹ và Nga đã có 6 cuộc điện đàm cấp lãnh đạo từ đầu năm 2025 và thường xuyên trao đổi thông điệp qua trung gian.
Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump từng bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin. Nguồn tin cho biết, với quan hệ tốt với cả Washington và Moscow, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể trở thành địa điểm tổ chức sự kiện lịch sử này.
Theo: VOV