Giữa lúc thế giới dõi theo cuộc gặp lịch sử, giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin, Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc mời nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự, mở ra khả năng thay đổi cục diện đàm phán hòa bình Nga – Ukraine.

Cuộc gặp lịch sử dự kiến diễn ra tại Alaska

Nhà Trắng đang xem xét khả năng mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; tới Alaska, để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 15/8.
Theo NBC News, thông tin này được xác nhận bởi một quan chức cấp cao Mỹ cùng ba nguồn tin am hiểu tình hình.

Khả năng tham dự của ông Zelensky vẫn bỏ ngỏ

Nguồn tin cho biết; mọi việc vẫn đang được thảo luận, và hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc ông Zelensky; có trực tiếp tới Alaska hay không. Tuy nhiên, phương án này vẫn được Nhà Trắng để ngỏ.
Trước đó, Washington và Moscow đã xác nhận cuộc gặp Trump – Putin; sẽ tập trung vào triển vọng hòa bình tại Ukraine. Đây sẽ là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo; kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Nga kỳ vọng vào hội nghị mang tính “lịch sử”

Điện Kremlin gọi đây là sự kiện; mang tính lịch sử và bày tỏ mong muốn hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga.
Theo Tổng thống Trump, một thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột; có thể bao gồm việc trao đổi một số khu vực lãnh thổ. Trong khi đó, Wall Street Journal đưa tin; ông Putin sẵn sàng ngừng bắn nếu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbass.

Lập trường kiên định của Ukraine

Phát biểu trước truyền thông, ông Zelensky khẳng định mọi quyết định hòa bình không có sự tham gia của Ukraine, sẽ không mang lại kết quả thực chất. Nhà lãnh đạo Ukraine, cũng bác bỏ khả năng nhượng lãnh thổ, ông nhấn mạnh:

“Xung đột không thể kết thúc nếu không có Ukraine. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho những quyết định mang lại nền hòa bình nghiêm túc và bền vững.”

Châu Âu đưa ra đề xuất hòa bình riêng

Trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đã gặp các đồng minh châu Âu tại Chevening House (Anh); để thảo luận về các sáng kiến hòa bình. Một quan chức châu Âu xác nhận, đã đưa ra đề xuất trong cuộc họp, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.
Theo Wall Street Journal, đề xuất này bao gồm yêu cầu ngừng bắn, trước khi tiến hành các bước tiếp theo, đồng thời mọi trao đổi lãnh thổ phải mang tính hai chiều và đi kèm cam kết an ninh rõ ràng.

Tiến triển hướng tới giải pháp chấm dứt xung đột

Một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc thảo luận tại Chevening, kéo dài nhiều giờ và đạt được những tiến triển quan trọng. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi về việc liệu các đề xuất của châu Âu, đã chính thức được trình lên Mỹ hay chưa.

Theo: Dân trí