Một người đàn ông ở Nghệ An vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phát trực tiếp trên Facebook với lời lẽ bôi nhọ, xúc phạm danh dự trưởng bản. Sự việc là lời nhắc nhở về trách nhiệm pháp lý khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh các hành vi phát tán thông tin sai sự thật đang gia tăng.
- 3 giai đoạn vàng phát triển trí tuệ và định hình nhân cách của trẻ
- Phụ nữ có tầm nhìn cần đạt 2 mục tiêu trước tuổi 40
- Sầm Sơn – thiên đường biển xanh xứ Thanh
Tóm tắt nội dung
Phát hiện hành vi livestream xúc phạm trưởng bản
Ngày 13/8, Công an xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An); cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph (SN 1987; trú tại địa phương) vì hành vi đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một trưởng bản.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Ph. L. Kh.” phát trực tiếp (livestream) với lời lẽ mang tính bôi nhọ; gây ảnh hưởng uy tín cá nhân và tạo dư luận tiêu cực. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.
Qua xác minh, chủ tài khoản là L.V.Ph – người trực tiếp quay; đăng tải và quản lý nội dung. Tại cơ quan công an, Ph. thừa nhận hành vi của mình; giải thích nguyên nhân xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế.
Cơ sở pháp lý và hình thức xử phạt hành vi xúc phạm trên livestream
Theo Luật An ninh mạng và Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự; nhân phẩm người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và bị xử phạt hành chính từ 5 đến 20 triệu đồng; tùy mức độ.
Căn cứ quy định này, Công an xã Tương Dương đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền; nhắc nhở người vi phạm và cộng đồng về hậu quả pháp lý cũng như tác động tiêu cực của hành vi này.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng về hành vi xúc phạm trên livestream
Công an địa phương khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải; bình luận trên mạng xã hội. Việc sử dụng ngôn từ mang tính xúc phạm; bôi nhọ có thể không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn gây mất đoàn kết trong cộng đồng.
Sự việc bị phạt vì livestream xúc phạm trưởng bản ở Nghệ An là minh chứng rõ ràng cho thấy; mạng xã hội không phải là “vùng an toàn” cho những lời nói thiếu kiểm soát. Mỗi cá nhân cần ý thức rằng, phát ngôn trên môi trường mạng vẫn chịu sự điều chỉnh của pháp luật; và việc tôn trọng người khác chính là cách bảo vệ chính mình.
Nguồn: baophapluat.vn