Sinh mổ, không chỉ là một ca phẫu thuật lấy thai mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện không đúng chỉ định y khoa. Vụ việc bé sơ sinh tử vong sau ca mổ chọn giờ đẹp mới đây; là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, nhắc các bậc cha mẹ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Ngày 13/8, tại Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương; một trường hợp tử vong thương tâm của trẻ sơ sinh khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là bé gái 2 ngày tuổi; được sinh mổ ở tuần thai thứ 37 theo yêu cầu của gia đình để “chọn ngày giờ đẹp” theo phong thủy.

Diễn biến vụ việc

Theo thông tin từ bệnh viện, ngay sau khi chào đời, bé xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp; phải thở oxy và được chuyển viện khẩn cấp. Khi đến Trung tâm Sơ sinh, tình trạng bé đã tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé mắc tăng áp lực động mạch phổi nặng.

Mặc dù được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cấp cứu và áp dụng các biện pháp điều trị tích cực; bé không đáp ứng và đã qua đời chỉ sau 2 ngày chào đời.

Nguyên nhân gây tranh cãi

Gia đình cho biết, họ chủ động yêu cầu bác sĩ mổ lấy thai để sinh vào giờ tốt; hy vọng mang lại may mắn cho con. Quyết định này đã dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội về nguy cơ của việc sinh mổ theo ý muốn, đặc biệt là mổ sớm khi thai chưa đủ ngày.

Dư luận lên tiếng

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự tiếc thương và đồng cảm với gia đình; song không ít ý kiến phê phán quyết định chọn giờ sinh:

  • Nhiều người nhấn mạnh rằng; mỗi ngày thai nhi ở trong bụng mẹ là thêm một phần sức khỏe và sự trưởng thành cho bé. Sinh mổ trước chỉ định y khoa tiềm ẩn rủi ro cho cả mẹ lẫn con.
  • Một số ý kiến cho rằng, bác sĩ cần kiên quyết hơn khi đối diện với yêu cầu mổ không có lý do y tế; để bảo vệ sự an toàn cho sản phụ và thai nhi.
  • Bên cạnh đó, cũng có những bình luận cảm thông; cho rằng đây là nỗi đau quá lớn và là bài học đắt giá cho cộng đồng.

Chuyên gia cảnh báo

Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo: Sinh mổ chỉ nên thực hiện khi có lý do y tế rõ ràng, ví dụ như thai suy, mẹ gặp biến chứng, hoặc khi thai đủ 39 tuần để đảm bảo hệ hô hấp và tuần hoàn của trẻ đã phát triển hoàn chỉnh.

Trẻ sinh mổ sớm (trước 39 tuần) có nguy cơ cao mắc các vấn đề như:

  • Suy hô hấp, thiếu oxy
  • Vàng da nặng
  • Hạ đường huyết
  • Tăng nguy cơ phải chăm sóc đặc biệt hoặc nằm lồng ấp lâu dài

Bài học từ vụ việc

Vụ việc đau lòng này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng “ngày giờ đẹp” thực sự là ngày em bé sẵn sàng chào đời khỏe mạnh, chứ không phải một con số trên lịch. Việc can thiệp thời điểm sinh, chỉ nên dựa vào tư vấn và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa; không nên để niềm tin mê tín ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.

Theo: vtcnews