Iraq khai quật mộ chôn tập thể nghi do IS sát hại gần Mosul; hé lộ tội ác kinh hoàng. Nơi này được cho là chôn cất hơn 4.000 thi thể; phần lớn là binh sĩ, cảnh sát và người dân Yazidi.
- Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025
- Nên ăn gì để tránh cục máu đông?
- Thị trường chứng khoán Việt Nam lập đỉnh: Động lực nào giữ nhịp tăng?
Tóm tắt nội dung
Khai quật mộ al-Khasfa – một trong những hố chôn lớn nhất Iraq hiện đại
Giới chức Iraq ngày 17/8 cho biết đã bắt đầu khai quật hố chôn tập thể al-Khasfa;nằm gần thành phố Mosul. Hố này sâu 150m, rộng 110m; được xem là một trong những địa điểm chôn tập thể lớn nhất trong lịch sử Iraq.
Ông Ahmad Qusay al-Asady, người đứng đầu bộ phận khai quật thuộc Quỹ Liệt sĩ; cho hay công tác khai quật khởi động từ ngày 9/8 theo đề nghị của chính quyền tỉnh Nineveh.
Những thách thức trong quá trình khai quật
Giai đoạn đầu, các đội chuyên trách chỉ thu thập hài cốt lộ thiên và bằng chứng trên bề mặt. Việc khai quật toàn diện cần thêm sự hỗ trợ quốc tế do hiện trường có nhiều nguy cơ; gồm nước nhiễm lưu huỳnh và bom mìn chưa nổ.
Theo ông al-Asady; sự ăn mòn từ nước có thể khiến nhiều hài cốt khó xác định bằng DNA, gây trở ngại cho quá trình nhận diện nạn nhân.
Số nạn nhân ước tính vượt 4.000 người
Dựa trên lời kể của nhân chứng và gia đình các nạn nhân; giới chức ước tính có ít nhất 4.000 người bị chôn trong hố. Họ gồm lực lượng an ninh Iraq và đông đảo thường dân Yazidi; cộng đồng thiểu số từng bị IS tàn sát, bắt cóc và nô dịch năm 2014.
Luật sư Rabah Nouri Attiyah nhận định al-Khasfa có thể là “mộ chôn tập thể lớn nhất trong lịch sử Iraq hiện đại”. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo con số chính xác chỉ có thể xác nhận sau khi khai quật hoàn tất.

Địa điểm khai quật được đánh giá là vô cùng phức tạp, gây khó khăn trong việc xác minh danh tính qua DNA – Ảnh: X/@RudawEnglish
Nhân chứng tố cáo tội ác của IS
Theo lời nhân chứng, nhiều nạn nhân từng bị các tay súng IS đưa đến al-Khasfa bằng xe buýt rồi hành quyết tập thể. Một số người còn bị chặt đầu trước khi vùi xác xuống hố.
Trong giai đoạn đỉnh cao; IS kiểm soát vùng lãnh thổ rộng bằng nửa Vương quốc Anh, trải dài từ Iraq đến Syria. Nhóm này nổi tiếng với các tội ác chống loài người, đặc biệt là với cộng đồng Yazidi.
Di chứng chiến tranh còn kéo dài
Ngoài các hố chôn do IS để lại; Iraq vẫn tiếp tục khai quật nhiều mộ tập thể khác từ thời Saddam Hussein. Những phát hiện này phơi bày các tội ác chiến tranh và đặt ra thách thức lớn về công lý, nhận diện nạn nhân và hàn gắn xã hội.
Việc khai quật al-Khasfa không chỉ là hành động tìm công lý cho nạn nhân mà còn là bước đi quan trọng trong việc ghi nhận sự thật lịch sử.
Nguồn: Tuổi trẻ