Một số ca nhập viện, tử vong do dùng sản phẩm chứa Phenylbutazone. Bộ Y tế khẳng định không cấp phép lưu hành loại thuốc này tại Việt Nam.
- Xuất khẩu gạo Việt Nam: Cần chiến lược bền vững để duy trì vị thế thứ hai thế giới
- Hé lộ nguyên nhân vụ vợ nghi đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
- http://Trái cây tốt cho gout: 6 loại quả hỗ trợ giảm triệu chứng
Tóm tắt nội dung
Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận nhiều ca dị ứng nặng
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một số bệnh nhân bị dị ứng nghiêm trọng sau khi sử dụng sản phẩm chứa Phenylbutazone theo quảng cáo trôi nổi trên mạng xã hội.
Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, trong đó có trường hợp tử vong. Đáng chú ý, những sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc, tên gọi bằng tiếng nước ngoài, khiến người bệnh khó nhớ hoặc không thể cung cấp chính xác tên thuốc đã dùng.
Bộ Y tế khẳng định không cấp phép Phenylbutazone
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), hiện tại ở Việt Nam không có bất kỳ thuốc nào chứa hoạt chất Phenylbutazone được cấp phép lưu hành. Bộ cũng chưa bao giờ phê duyệt nhập khẩu nguyên liệu hay thành phẩm liên quan đến hoạt chất này.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế toàn quốc thông báo rộng rãi đến cơ sở y tế, nhà thuốc và người dân tuyệt đối không mua, bán hay sử dụng các sản phẩm chứa Phenylbutazone hoặc thuốc không rõ nguồn gốc.
Cảnh báo và khuyến cáo với người dân
Khi phát hiện sản phẩm chứa Phenylbutazone trên thị trường, cá nhân hoặc tổ chức cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc qua mạng xã hội, truyền miệng hay các website thiếu kiểm chứng. Các cơ sở kinh doanh, khám chữa bệnh cần rà soát, gỡ bỏ ngay các nội dung quảng cáo sai lệch liên quan đến Phenylbutazone, tránh gây hiểu lầm cho cộng đồng.
Theo:Báo mới