Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của quyền Thủ tướng Thái Lan về khả năng bắt giữ ông và Thủ tướng Hun Manet.
- Quan hệ Việt Nam – Bhutan: Động lực mới trong hợp tác song phương
- Người đàn ông mất gần 2 tỷ đồng vì mua “đồ chơi tình dục” trên web đen
- Cuộc đoàn tụ cha con giữa Hà Nội sau 14 năm xa cách
Tóm tắt nội dung
Hun Sen lên tiếng sau tuyên bố gây tranh cãi
Tối 18-8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã có phản ứng cứng rắn sau khi quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định Bangkok có thể bắt giữ ông cùng Thủ tướng Hun Manet nếu họ đến Thái Lan.
Theo báo Khaosod, ông Phumtham tiết lộ Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã thông qua nghị quyết yêu cầu Cảnh sát Hoàng gia và Văn phòng Tổng Chưởng lý khởi kiện “dân sự và hình sự” đối với hai lãnh đạo Campuchia, với cáo buộc sử dụng lực lượng quân sự xâm phạm chủ quyền Thái Lan.
Hun Sen chỉ trích “thiếu trách nhiệm và hiểu biết”
Trên Facebook cá nhân, ông Hun Sen nhấn mạnh nếu phát biểu của ông Phumtham là chính xác thì đây là hành động “thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết về luật pháp quốc tế cũng như ngoại giao”.
Ông cho rằng nếu Thái Lan có thể tuyên bố bắt giữ lãnh đạo Campuchia, thì Campuchia cũng có thể cân nhắc hành động tương tự đối với một số quan chức Thái Lan từng gây thương vong cho công dân Campuchia trong các cuộc xung đột biên giới.
Quan hệ hai nước đứng trước thách thức
Hun Sen đặt câu hỏi liệu động thái của Bangkok nhằm củng cố lòng tin, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hay chỉ là sự khiêu khích có thể châm ngòi căng thẳng mới, đi ngược lại thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã đạt được trước đó.
Thái Lan khẳng định là vấn đề nội bộ
Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham khẳng định việc khởi kiện và khả năng bắt giữ này hoàn toàn là vấn đề nội bộ, tuân thủ luật pháp Thái Lan. Ông nhấn mạnh chính phủ Thái Lan sẽ không đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) bởi không công nhận thẩm quyền của tòa án này.
Theo: PLO