Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. gây chấn động, khi cáo buộc Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Mỹ (AAP), có “xung đột lợi ích” trong khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ nhỏ, đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch, trong chính sách y tế cộng đồng.

Nghi ngờ tính minh bạch trong khuyến nghị tiêm chủng cho trẻ nhỏ

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, ông Robert F. Kennedy Jr., vừa gây tranh cãi khi cáo buộc Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Mỹ (AAP), có “xung đột lợi ích” trong việc khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em. Ông cho rằng tổ chức này nhận tài trợ, từ các hãng dược phẩm và điều đó có thể ảnh hưởng đến tính độc lập trong hướng dẫn y tế.

AAP khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi

Ngày 19/8, Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Mỹ (AAP), công bố khuyến nghị tất cả trẻ từ 6–23 tháng tuổi, nên được tiêm vaccine Covid-19. Lý do đưa ra là nhóm trẻ dưới 2 tuổi đặc biệt dễ bị biến chứng nặng, nếu mắc bệnh và cần được ưu tiên bảo vệ.

Bộ trưởng Kennedy phản bác: “Không có đủ dữ liệu lâm sàng”

Trước đó, vào tháng 5, Bộ trưởng Kennedy; từng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng, chưa có bằng chứng lâm sàng; đủ sức thuyết phục cho việc tiêm vaccine nhiều lần ở trẻ khỏe mạnh. Ông đồng thời chỉ ra việc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), đã loại bỏ khuyến nghị tiêm chủng đại trà cho trẻ từ 6 tháng tuổi, ngoại trừ các trường hợp có bệnh nền.

Căng thẳng leo thang: AAP bị cáo buộc “thân thiện với doanh nghiệp”

Ngày 20/8, căng thẳng tiếp tục tăng khi ông Kennedy cho rằng; khuyến nghị của AAP mang tính; “thân thiện với doanh nghiệp” và yêu cầu tổ chức này công khai các mối liên hệ tài chính. Theo ông, người dân Mỹ có quyền đặt câu hỏi liệu các hướng dẫn y tế đang bảo vệ sức khỏe cộng đồng; hay chỉ là “chiến lược kinh doanh của Big Pharma”.

Phản hồi lại, Chủ tịch AAP – bà Susan Kressly – khẳng định tổ chức này minh bạch về các nguồn tài trợ, luôn tuân thủ quy định về xung đột lợi ích và bảo đảm tính độc lập; trong mọi khuyến nghị.

Kennedy thay thế toàn bộ Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng

Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Kennedy; đã gây chấn động khi sa thải toàn bộ 17 thành viên; Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) – điều chưa từng có trong lịch sử y tế Mỹ. Trong số 7 thành viên mới được bổ nhiệm, có đến 4 người từng công khai chỉ trích việc sử dụng rộng rãi vaccine Covid-19.

Đồng thời, ông Kennedy cũng cắt 500 triệu USD; vốn dành cho nghiên cứu công nghệ mRNA – động thái cho thấy quan điểm cứng rắn của ông với vaccine Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Mỹ
Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. (Ảnh: AFP)

AAP và CDC rạn nứt sau ba thập kỷ đồng thuận

Trong nhiều năm, AAP và CDC; thường có quan điểm thống nhất về lịch tiêm chủng. Tuy nhiên, hiện tại, hai tổ chức này đang ở thế đối lập. AAP cho rằng lịch trình tiêm chủng mới của họ khác biệt rõ rệt; so với khuyến nghị từ ACIP – nay đã thay đổi nhân sự và bị chỉ trích vì liên quan đến “thông tin sai lệch về vaccine”.

Một số thành viên ACIP mới, như Retsef LeviRobert Malone, cũng lên tiếng công khai chỉ trích khuyến nghị của AAP, khiến dư luận thêm phần chia rẽ.

FDA thận trọng với vaccine Covid-19 dành cho trẻ em

Trong bối cảnh tranh cãi gay gắt, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), đã phát tín hiệu rằng sẽ không cấp phép cho các loại vaccine Covid-19 mới; dành cho trẻ em khỏe mạnh – vốn thường được tung ra thị trường vào cuối mùa hè.

Khủng hoảng niềm tin trong chính sách y tế Mỹ

Sự đối đầu giữa Bộ trưởng Kennedy, AAP và CDC, không chỉ phản ánh tranh cãi khoa học; về hiệu quả và độ an toàn của vaccine Covid-19, mà còn làm bộc lộ một cuộc khủng hoảng niềm tin; trong chính sách y tế công cộng tại Mỹ.

Theo: VnExpress