Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Nhà Trắng ngày 18/8 đã mang lại tín hiệu tích cực về bảo đảm an ninh, nhưng chưa có cam kết chắc chắn cho việc chấm dứt chiến sự.

Cuộc họp lịch sử tại Nhà Trắng

Ngày 18/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thư ký NATO, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Phần Lan đã có mặt tại Nhà Trắng.
Mục tiêu chính là bàn thảo với Tổng thống Mỹ Donald Trump, về khả năng chấm dứt chiến sự Ukraine và tìm kiếm giải pháp an ninh lâu dài cho quốc gia này.

Sự hiện diện đông đủ của các lãnh đạo châu Âu, thể hiện quyết tâm ủng hộ Kiev, đồng thời tránh nguy cơ ông Trump, gây sức ép buộc Ukraine, phải chấp nhận thỏa thuận có lợi cho Nga.

Ông Trump thể hiện thiện cảm với Zelensky

Trước ống kính, ông Trump tỏ ra thân thiện khi khen ngợi trang phục lịch thiệp, của Tổng thống Zelensky, khác hẳn phong cách quân phục quen thuộc.
Thiện cảm ban đầu này được coi là dấu hiệu, giúp cuộc hội đàm trở nên cởi mở hơn.

Dù vậy, sau nhiều giờ thảo luận, ông Trump chỉ gợi ý về khả năng triển khai binh sĩ Mỹ, tham gia gìn giữ hòa bình, chứ chưa đưa ra cam kết rõ ràng.

Vai trò của Mỹ trong bảo đảm an ninh Ukraine

Các lãnh đạo châu Âu và Ukraine; mong muốn Washington khẳng định vai trò nòng cốt; trong việc ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công; nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.
Tuy nhiên, ông Trump chỉ nói rằng vấn đề “ai sẽ làm gì”; cần thảo luận thêm, đồng thời nhấn mạnh châu Âu; cũng phải chia sẻ trách nhiệm.

Theo giới quan sát, việc ông Trump không loại trừ phương án bảo đảm an ninh; đã là một bước tiến lớn, bởi trước đây ông nhiều lần khẳng định Mỹ cần tránh can dự sâu vào xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, các lãnh đạo châu Âu và Tổng thư ký NATO tại Nhà Trắng ngày 18/8. (Ảnh: AFP)

Chiến lược “lấy lòng” Trump của châu Âu

Một số lãnh đạo như: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz; đã khéo léo trình bày mục tiêu của châu Âu; dưới dạng “ý tưởng của Trump”, nhằm tranh thủ sự đồng thuận của ông.
Tuy nhiên, dù thể hiện hài lòng, Tổng thống Mỹ vẫn bác bỏ đề xuất; ngừng bắn ngay lập tức và né tránh cam kết viện trợ quân sự cụ thể cho Ukraine.

Đáng chú ý, trong cuộc họp, ông Trump còn dành 40 phút gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều khiến nhiều lãnh đạo châu Âu lo ngại.

Kế hoạch thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nga – Ukraine

Ông Trump cho biết, đang hướng tới một cuộc gặp thượng đỉnh với Nga và Ukraine; để tìm giải pháp hòa bình. Ông Macron thậm chí gợi ý, mở rộng thành; “hội nghị bốn bên” với sự tham gia của châu Âu, nhưng chưa được phía Mỹ hưởng ứng.

Theo tiết lộ, Nga đã sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine trong vòng hai tuần tới, song cả Washington và Moscow chưa công bố chi tiết.

Kết quả và tín hiệu tích cực

Dù chưa đạt được cam kết cụ thể, cuộc gặp vẫn mang lại những điểm sáng:

  • Mỹ sẵn sàng thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine.
  • Liên minh hỗ trợ Ukraine hiện đã có 30 quốc gia tham gia.
  • Không khí thân thiện giữa Trump và Zelensky cải thiện rõ rệt so với các lần gặp trước.

Một cố vấn của Kiev cho biết, Tổng thống Zelensky hài lòng với kết quả đạt được, đặc biệt là các đảm bảo an ninh sơ bộ từ Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. (Ảnh: AFP)

Tương lai còn bỏ ngỏ

Dù chưa có giải pháp cụ thể cho chiến sự, cuộc gặp 18/8 đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực ngoại giao. Việc Mỹ cân nhắc vai trò đảm bảo an ninh, cộng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ châu Âu, được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine; có thêm lợi thế trên bàn đàm phán với Nga.

Theo: VnExpress