Washington và Bắc Kinh thống nhất gia hạn Thỏa thuận Busan thêm 2 tháng, qua đó có thêm thời gian bàn các vấn đề kinh tế.

Ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên sẽ kéo dài thỏa thuận đến ngày 10/1/2027. Quyết định được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa ông Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York ngày 20/9 và Washington ngày 23/9.

Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/11. Ông Bessent cho biết việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian để hai nước xem xét những khả năng hợp tác trên mặt trận kinh tế.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã nhất trí gia hạn điều mà chúng tôi gọi là Thỏa thuận Busan, tức giai đoạn hòa dịu về kinh tế giữa 2 nước, vốn dự kiến kết thúc vào ngày 10/11”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Thỏa thuận đình chiến thương mại có hiệu lực từ năm 2025, sau thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên khi đó thống nhất giảm các mức thuế trả đũa, trong khi Mỹ gia hạn một số trường hợp miễn trừ thuế quan.

Ngày 23/9, ông Bessent đề cập khả năng Mỹ và Trung Quốc giảm thuế đối với 30 tỷ USD hàng hóa không nhạy cảm. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các nhóm đàm phán vẫn tiếp tục thảo luận vấn đề này.

Bên cạnh thương mại, Washington và Bắc Kinh cũng trao đổi về việc xây dựng cơ chế thông báo nhằm cảnh báo các sự cố hoặc mối đe dọa liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Thông báo về việc gia hạn được đưa ra trong thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump ngày 24/9.

Bùi Hà (tổng hợp) 

Từ Khóa: