Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Ngày 23/9 (giờ địa phương), máy bay chở ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên hạ cánh xuống Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland, gần Washington. Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới căn cứ để đón nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay, chào hỏi trên thảm đỏ trước khi cùng duyệt đội danh dự. Ông Trump và ông Tập Cận Bình cũng trao đổi ngắn và có những cử chỉ thân mật trong lễ đón.

Theo lịch trình do văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania công bố, chuyến thăm diễn ra từ ngày 23/9 đến 25/9. Lễ đón chính thức sẽ được tổ chức tại Bãi cỏ phía nam và Vườn hồng của Nhà Trắng, sau đó hai nhà lãnh đạo tiến hành hội nghị thượng đỉnh.

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay, sau chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Chương trình dự kiến tập trung vào thương mại, đầu tư và hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bà Bành Lệ Viên sẽ tới Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Quốc gia Smithsonian. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 hai người có các hoạt động đối ngoại riêng trong một hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung.

Các vấn đề được đưa vào chương trình nghị sự

Tối 24/9, Tổng thống Trump và phu nhân dự kiến tổ chức quốc yến tại Nhà Trắng với 125 khách mời dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân. Ngày 25/9, hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân sẽ dự tiệc trà sáng, sau đó tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia tại Washington để xem xét các hồ sơ, tư liệu về lịch sử quan hệ Mỹ – Trung.

Chương trình nghị sự bao gồm tiền chất fentanyl, đình chiến thương mại, nguồn cung đất hiếm, thuế quan Mỹ và khả năng Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến. Hai bên cũng nhất trí khởi động đối thoại về AI nhằm hạn chế nguy cơ căng thẳng gia tăng.

Hai nước đang thảo luận khả năng cắt giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD của mỗi bên. Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến trao đổi về xung đột Ukraine, căng thẳng Mỹ – Iran, vận tải qua eo biển Hormuz, các lệnh trừng phạt, quân sự hóa không gian, hệ thống tên lửa Mỹ tại Nhật Bản, liên minh công nghệ “Pax Silica” và “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”.

Bùi Hà (tổng hợp) 

Từ Khóa: