Bộ Năng lượng Mỹ triển khai 11 dự án lò phản ứng tiên tiến, đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần công suất hạt nhân lên 400 GW vào năm 2050
- Đàm phán Mỹ-Nga vì hòa bình Ukraine
- F/A-18 Super Hornet rơi ngoài khơi Virginia
- Chồng luôn đưa 90% thu nhập cho vợ
Tóm tắt nội dung
Khởi động chương trình lò phản ứng tiên tiến
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, DOE vừa chính thức triển khai chương trình thí điểm lò phản ứng hạt nhân, bao gồm 11 dự án lò phản ứng tiên tiến. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Mỹ trở lại vị thế số một thế giới về năng lượng hạt nhân.
Chương trình nằm trong sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hướng đến việc xây dựng, vận hành và đưa vào trạng thái tới hạn ít nhất 3 thiết kế lò phản ứng mới trước giữa năm 2026. Đặc biệt, các dự án này sẽ được phát triển bên ngoài hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia, thông qua quy trình phê duyệt nhanh gọn của DOE.
Chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền Trump
Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký 4 sắc lệnh hành pháp yêu cầu DOE dẫn đầu quá trình khôi phục ngành điện hạt nhân Mỹ. Trong đó, sắc lệnh EO 14301 đã đơn giản hóa quy định thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm quốc gia, mở đường cho việc đẩy nhanh các dự án thí điểm.
DOE bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 18/6/2025, vòng đầu kết thúc 21/7, sau đó tiếp tục xét duyệt cuốn chiếu. Các công ty tham gia sẽ tự chi trả chi phí thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ lò phản ứng, trong khi DOE giám sát để bảo đảm tiến độ an toàn và hiệu quả, hướng tới mục tiêu thương mại hóa.
Mỹ giữ vị trí cường quốc hạt nhân số một
Hiện Mỹ là quốc gia sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% sản lượng toàn cầu, với 94 lò phản ứng đang hoạt động. Năm 2023, các nhà máy hạt nhân Mỹ sản xuất 779 TWh, tương đương 19% tổng sản lượng điện quốc gia.
Washington đã đặt mục tiêu đầy tham vọng: tăng gấp 4 lần công suất điện hạt nhân lên 400 GW vào năm 2050. Ngoài ra, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Mỹ đặt mục tiêu bổ sung thêm 35 GW công suất hạt nhân đến năm 2035 và mở rộng lên 200 GW vào năm 2050.
Hướng tới lò phản ứng mô-đun nhỏ và vi phản ứng
Để hiện thực hóa mục tiêu, DOE đã công bố gói tài trợ 900 triệu USD vào tháng 3 nhằm thúc đẩy phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Bên cạnh đó, Không quân Mỹ đã chọn công ty Oklo Inc. (California) xây dựng một lò vi phản ứng tại căn cứ Eielson, Alaska, cung cấp nguồn điện bền vững, không phát thải carbon tại những khu vực khó tiếp cận.
Những bước đi này cho thấy Mỹ đang nỗ lực định hình lại tương lai năng lượng sạch, bền vững, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc khác trong cuộc đua hạt nhân toàn cầu.
Theo: Tin Tức