Hai chị em nhập viện tại TP.HCM trong tình trạng hoảng loạn sau khi ăn kẹo không nhãn mác. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với cần sa; gây lo ngại về nguy cơ thực phẩm “lạ” trộn chất kích thích.
- Làm bạn với con tuổi dậy thì: Cách không bị “xa lánh”
- Giáo dục gia đình lỏng lẻo: Nguy cơ trẻ mất cội rễ
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Tóm tắt nội dung
Ăn kẹo lạ, bị dương tính với cần sa tại TP.HCM
Tối 20/9, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận hai bệnh nhân gồm bé gái 9 tuổi và chị 22 tuổi. Cả hai hoảng loạn sau khi ăn kẹo dẻo do người quen mang từ nước ngoài về. Loại kẹo được bọc trong túi zipper; không có nhãn mác hay thông tin xuất xứ.
Khoảng 30 phút sau khi ăn, cả hai xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, run tay, dễ kích động. Gia đình lập tức đưa vào cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với cần sa.
Các bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm
Theo BSCKI Bùi Anh Triết, bệnh viện nhiều lần tiếp nhận ngộ độc thực phẩm nhưng đây là lần đầu nghi do kẹo chứa chất kích thích. Trẻ có thể rơi vào hôn mê kéo dài, rối loạn thần kinh, thậm chí ngừng tim, suy hô hấp. Một số trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.
Bác sĩ cho biết thêm, việc ăn nhầm thực phẩm chứa chất gây nghiện rất nguy hiểm vì dễ gây rối loạn ý thức, loạn nhịp tim, tăng hoặc tụt huyết áp.
Nguy cơ từ kẹo không nguồn gốc
Các loại kẹo “3 không” – không nhãn mác; không xuất xứ, không hạn sử dụng – tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chúng thường được thêm phụ gia, phẩm màu bắt mắt nhưng không kiểm định an toàn.
Ngoài nguy cơ chứa chất kích thích; loại kẹo này còn có thể gây ngộ độc do vi khuẩn, nấm mốc. Về lâu dài, trẻ em sử dụng thường xuyên có thể đối mặt với dị ứng, rối loạn tiêu hóa, béo phì hoặc thậm chí ung thư.
Khuyến cáo dành cho phụ huynh
- Kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm: Luôn kiểm tra bao bì; nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng trước khi cho con sử dụng bất kỳ loại thực phẩm nào.
- Giáo dục con cái: Hướng dẫn trẻ không nhận hay ăn các loại kẹo bánh từ người lạ; hoặc những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng.
- Xử lý khi có dấu hiệu bất thường: Khi phát hiện con có các triệu chứng bất thường sau khi ăn; cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Tuyệt đối không tự ý xử lý tại nhà vì mỗi trường hợp ngộ độc cần có phương pháp sơ cứu riêng biệt.
Nguồn: Dân Trí