8 tháng qua, thế giới ghi nhận hơn 409.000 ca bệnh tả tại 31 quốc gia, trong đó 4.738 ca tử vong. Việt Nam đứng trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Nguy cơ bệnh tả xâm nhập Việt Nam

Chiều 7.9, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, có 4.738 ca tử vong trong tổng số 409.222 trường hợp mắc bệnh tả trên toàn cầu.

Bộ Y tế đã chủ động liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để cập nhật; trao đổi thông tin và đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, trong 12 năm qua; Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh tả. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập vẫn hiện hữu do giao lưu thương mại, du lịch rộng mở với nhiều quốc gia.

Bộ Y tế tăng cường giám sát, khuyến cáo phòng bệnh

Bộ Y tế đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, bệnh viện tuyến trung ương và địa phương giám sát chặt chẽ tình hình; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác phòng;;; chống bệnh tả.

Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh:

  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn; sau khi đi vệ sinh.
  • Ăn chín, uống sôi; sử dụng nước sạch.
  • Giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; diệt ruồi.
  • Khi có triệu chứng bất thường như nôn, tiêu chảy nhiều; mất nước… phải đến cơ sở y tế ngay; không tự ý điều trị tại nhà.

WHO cho biết, từ đầu năm đến 29.8.2025; 31 quốc gia đã báo cáo 409.222 ca bệnh tả. Sáu quốc gia trong số này có tỷ lệ tử vong trên 1%.

Mặc dù số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024; số ca tử vong lại tăng 46%. WHO đánh giá dịch tả toàn cầu đang diễn biến phức tạp; nguy cơ lây lan giữa các quốc gia rất cao do quy mô và mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát.

Theo: Dân trí