Giá sầu riêng tại Tây Nguyên bất ngờ giảm sâu, nhiều nhà vườn chỉ bán được 20.000 – 30.000 đồng/kg. Thời tiết, mưa kéo dài khiến chất lượng trái xuống cấp, nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng; trong khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.
- Vụ đánh nhau giành đồ cúng “cô hồn” ở Cà Mau: Công an mời nhiều đối tượng làm việc
- Biểu tình bạo lực khiến thủ tướng Nepal từ chức
- Nghệ nhân đá của thôn Ra Lây: Niềm say mê và tài năng từ làng biển Tân Hải
Người trồng sầu riêng khóc ròng vì bán dưới giá thành
Thời điểm đầu tháng 9, nhiều hộ trồng sầu riêng tại Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên phải chấp nhận bán ra với mức giá chỉ từ 20.000 – 30.000 đồng/kg, thấp hơn 2 – 3 lần so với năm trước.
Bà V.D.H, một hộ trồng sầu riêng lâu năm ở huyện Krông Pắk; cho biết gia đình vừa bán xô cả vườn với giá 30.000 đồng/kg. Trước đó thương lái trả 67.000 đồng/kg, nhưng khi đến kỳ thu hoạch; chất lượng trái bị sượng nước khiến giá rớt mạnh. Với chi phí thuê nhân công chăm sóc khá cao, vụ mùa năm nay gần như không có lợi nhuận.
Thị trường bế tắc, chỉ sầu riêng loại A mới giữ giá
Theo các doanh nghiệp thu mua, mưa kéo dài hơn 2 tháng liên tục; đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng trái. Nhiều vườn chỉ cho ra loại “hàng kem” (loại thấp nhất). Hiện giá Dona chỉ còn khoảng 15.000 đồng/kg, còn Musang King cũng giảm còn 35.000 đồng/kg.
Trong khi đó, sầu riêng loại A, B đạt chuẩn xuất khẩu lại rất hiếm; khiến nhiều kho thu mua rơi vào tình trạng quá tải. Dù vậy, một số nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng vẫn giữ được chất lượng ổn định. Giá tại vườn với Musang King dao động 85.000 – 90.000 đồng/kg, còn Dona giữ ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, phản ánh rõ sự phân hóa trong sản xuất giữa các hộ trồng sầu riêng.
Theo:Baonguoilaodong