Nghị quyết 72-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm
- 5 loại nước uống buổi tối giúp an thần, ngủ sâu hơn
- Mẹ báo công an ngăn con trai là nam thanh niên bị dụ sang Campuchia làm việc
- Công an vào cuộc vụ tài xế taxi bị tố “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70 km
Lộ trình miễn viện phí và mục tiêu bao phủ toàn dân
Ngày 12/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo đó, mục tiêu đặt ra là đến năm 2026, trên 95% dân số sẽ có bảo hiểm y tế, và đến năm 2030 đạt bao phủ toàn dân. Người dân sẽ được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.
Nghị quyết khẳng định bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng, được Đảng và Nhà nước ưu tiên triển khai rộng rãi, nhằm bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình với mức đóng linh hoạt
Thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội tập trung mở rộng hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Mức đóng được thiết kế giảm dần theo số lượng thành viên cùng tham gia: người đầu tiên đóng 105.300 đồng/tháng, người thứ hai 73.710 đồng/tháng, giảm dần còn 42.120 đồng/tháng từ thành viên thứ năm.
Người dân có thể chọn đóng 3, 6 hoặc 12 tháng, qua nhiều kênh khác nhau từ trực tiếp đến trực tuyến.
Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được cấp thẻ điện tử, được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, có thể lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu và hưởng mức thanh toán cao khi đi đúng tuyến hoặc tham gia liên tục từ 5 năm trở lên.
Theo: Tin Tức