Nam thanh niên ở Huế suýt rơi vào bẫy lừa “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia, nhưng đã được ngăn chặn kịp thời nhờ sự cảnh giác của mẹ và sự can thiệp của công an.
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Thanh Hóa ban bố tình trạng khẩn cấp vì bờ biển Hải Tiến sạt lở
Tóm tắt nội dung
Nam thanh niên bị dụ dỗ qua Telegram
Ngày 12/9, Công an phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết đơn vị vừa phối hợp gia đình kịp thời ngăn chặn trường hợp T.V.V. (SN 2004, trú thôn Mậu Tài, phường Dương Nỗ) có ý định sang Campuchia làm việc theo lời dụ dỗ của các đối tượng lạ.
Trước đó, sáng 11/9, bà L.T.N.C. (SN 1978), mẹ của V., phát hiện con trai âm thầm chuẩn bị hành lý để đi nước ngoài. Lo sợ con trai bị lừa, bà đã nhanh chóng trình báo công an địa phương để được hỗ trợ.
Làm việc với cơ quan chức năng, V. khai nhận quen một nhóm người qua ứng dụng Telegram. Các đối tượng này hứa hẹn giới thiệu việc nhàn hạ, thu nhập “khủng” tại Campuchia. Để tạo lòng tin, chúng còn đặt vé máy bay từ Huế vào TPHCM, cam kết có người đón và đưa qua biên giới. Tin lời, V. đã sẵn sàng lên đường.
Công an kịp thời ngăn chặn, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dương Nỗ đã làm việc với V., phân tích rõ các chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao”, đồng thời cảnh báo nguy cơ bị cưỡng bức lao động, tống tiền hoặc đẩy vào các hoạt động phi pháp tại Campuchia.
Sau khi nghe giải thích, V. đã nhận ra sai lầm, từ bỏ ý định xuất cảnh và cam kết không tái phạm.
Công an TP Huế khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, cần cảnh giác trước các lời mời gọi qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin với nội dung “thu nhập cao; làm việc nhẹ nhàng ở nước ngoài”. Đây thường là chiêu trò của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, nhằm dụ dỗ nạn nhân sang Campuchia, Lào, Myanmar… để cưỡng bức lao động hoặc khai thác bất hợp pháp.
Cảnh báo cho cộng đồng: không nhẹ dạ cả tin
Theo cơ quan chức năng, thời gian qua đã có nhiều trường hợp thanh niên Việt Nam bị lừa đưa sang Campuchia; sau đó bị ép làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến, đường dây lừa đảo qua mạng. Nạn nhân thường bị quản thúc, đe dọa và tống tiền chuộc; gây hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình và xã hội.
Công an khuyến nghị người dân:
- Không tin vào các lời hứa “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.
- Khi có nhu cầu xuất khẩu lao động; cần liên hệ các công ty dịch vụ uy tín, được cấp phép bởi Bộ LĐ-TB&XH.
- Gia đình nên quan tâm, nắm bắt tâm lý con em; đặc biệt là thanh niên, để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.
Sự việc trên một lần nữa là lời nhắc nhở cảnh giác; đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của gia đình và cơ quan chức năng trong việc bảo vệ thanh niên khỏi các bẫy lừa đảo xuyên biên giới.
Theo: Dân Trí