Ukraine tiếp tục gia tăng sức ép khi thực hiện tập kích drone vào nhà máy lọc dầu Ufa của Nga, giữa lúc triển vọng hòa đàm ngày càng xa vời.
- Gần 200 người chết và mất tích sau hai vụ lật thuyền ở Congo
- Giá vàng miếng lao dốc hơn 2 triệu đồng, chênh lệch với thế giới còn 15 triệu
- Hơn 130 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong buổi sáng
Vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Ufa
Theo thông báo của chính quyền Bashkortostan, ngày 13/9, hai drone Ukraine hướng về nhà máy lọc dầu Ufa. Một chiếc bị phòng không Nga bắn hạ, chiếc còn lại lao trúng cơ sở, gây nổ lớn và cháy cục bộ. Rất may vụ việc không gây thương vong, thiệt hại được đánh giá là nhỏ.
Nhà máy Ufa là một trong những trung tâm lọc dầu then chốt của Nga, thuộc tập đoàn Bashneft, chuyên sản xuất hàng trăm loại chế phẩm dầu. Với vị trí cách chiến trường 1.400 km, việc cơ sở này bị tấn công cho thấy Kiev đang mở rộng phạm vi các mục tiêu, đồng thời tiếp tục làm giảm khả năng xử lý dầu của Nga.
Bế tắc trong tiến trình hòa giải Nga – Ukraine
Cùng thời điểm, các cuộc hòa đàm Nga – Ukraine do Mỹ thúc đẩy vẫn rơi vào bế tắc. Tổng thống Trump cho biết “cạn dần kiên nhẫn” với ông Putin, cảnh báo Mỹ có thể có động thái cứng rắn hơn. Trước đó, ông Zelensky khẳng định Nga đang tìm cách trì hoãn thượng đỉnh, trong khi Moskva tuyên bố chưa sẵn sàng cho một chương trình nghị sự cụ thể.
Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự để đạt mục tiêu bằng vũ lực nếu các bên không thể thống nhất giải pháp hòa bình. Trong khi đó, Mỹ và NATO cân nhắc biện pháp trừng phạt bổ sung, đặc biệt liên quan đến việc mua dầu từ Nga.
Theo: VnExpress