Ngày 15-9 ghi nhận hàng loạt diễn biến quốc tế: Mỹ khẳng định chào đón lao động nước ngoài, Ukraine đạt tiến triển ở Sumy, Triều Tiên tuyên bố không từ bỏ vũ khí hạt nhân, Israel gia tăng không kích Gaza trước hội nghị tại Qatar.
- Lựa chọn sinh tử của người dân Gaza City giữa mưa bom Israel
- Haaland vượt Rooney ghi dấu ấn lịch sử ở derby Manchester
- Mưa dông tái diễn nhiều khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An
Tóm tắt nội dung
Mỹ trấn an nhà đầu tư sau vụ bắt giữ lao động Hàn Quốc
Vụ bắt giữ hàng trăm công nhân Hàn Quốc tại công trường nhà máy pin ở Georgia đã khiến dư luận dấy lên lo ngại về chính sách nhập cư của Mỹ. Để trấn an, Tổng thống Donald Trump ngày 14-9 khẳng định lao động nước ngoài được hoan nghênh và Washington sẽ không làm các nhà đầu tư nản lòng.
Ông nhấn mạnh Mỹ luôn học hỏi và hợp tác với các quốc gia, đồng thời tin rằng năng lực sản xuất trong nước sẽ sớm vượt qua thách thức. Thông điệp này nhằm củng cố niềm tin của các tập đoàn lớn đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Mỹ.
Đây cũng là động thái thể hiện cam kết của chính quyền Trump trong việc duy trì môi trường đầu tư ổn định, bất chấp những biện pháp kiểm soát nhập cư nghiêm ngặt.
Ukraine khẳng định phản công tại Sumy và miền đông
Trong phát biểu qua video tối 14-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội đã đạt kết quả tích cực ở khu vực biên giới Sumy. Ông nhấn mạnh các đơn vị tiếp tục áp sát biên giới, gây thiệt hại cho lực lượng Nga tại Donetsk và Kharkov.
Nga trước đó tuyên bố giành nhiều thắng lợi ở miền trung và miền đông, cho thấy hai bên đều tìm cách khẳng định ưu thế trên chiến trường. Diễn biến này tiếp tục làm phức tạp tình hình an ninh khu vực, khi cả hai bên cùng đưa ra thông tin đối nghịch.
Giới phân tích nhận định cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi các kênh ngoại giao quốc tế chưa đạt tiến triển rõ rệt.
Triều Tiên tái khẳng định hạt nhân, Gaza chìm trong bom đạn
Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc sáng 15-9 khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân là “không thể đảo ngược”. Bình Nhưỡng cho rằng việc Mỹ thúc đẩy phi hạt nhân hóa là “khiêu khích” và khẳng định hạt nhân là lựa chọn bảo vệ đất nước.
Cùng ngày, Israel gia tăng không kích thành phố Gaza, phá hủy ít nhất 30 tòa nhà và buộc hàng ngàn người dân phải rời bỏ nơi ở. Cuộc tấn công diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh Ả Rập – Hồi giáo tại Qatar, nơi các lãnh đạo khu vực sẽ bàn thảo phản ứng chung.
Thủ tướng Qatar kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt trừng phạt với Israel, đồng thời chỉ trích sự im lặng trước các hành động quân sự tại Gaza. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đối thoại về thương mại và TikTok tại Madrid, cho thấy thế giới đang đối mặt nhiều thách thức cùng lúc.
Theo: Khai Mở