Theo phân tích của luật sư, hành vi tài xế xe bồn cố ý điều khiển xe kéo lê nữ sinh 15 tuổi dẫn tới tử vong là hành vi mang tính “giết người”, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông và nhân đạo.

Sự việc và lời khai của tài xế

Vào sáng ngày 13/9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi điều khiển và xe bồn chở bê tông do ông Đinh Văn Long (SN 1974, quê Phú Thọ) điều khiển. Sau khi vụ va chạm, tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tới khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Long ra đầu thú. Tại cơ quan công an, ông thừa nhận đã cố ý tiếp tục điều khiển xe và kéo lê nạn nhân trên đường, lý do là muốn nạn nhân chết luôn để ông không phải đền bù.

Quan điểm của luật sư và xử lý pháp lý

Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) phân tích, hành vi kéo lê người bị va chạm mà để nạn nhân tử vong có dấu hiệu của tội “giết người”. Đây là hành vi vô nhân đạo, tàn nhẫn.

Theo luật, nếu một người điều khiển phương tiện không dừng lại cứu người sau va chạm và cố ý tiếp tục hành động dẫn đến hậu quả chết người thì có thể bị xử lý về tội giết người. Các tình tiết tăng nặng như nạn nhân dưới 16 tuổi, động cơ đê hèn sẽ làm tăng mức hình phạt — có thể từ 12–20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Luật sư cũng nêu rõ tài xế còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Theo: Người Lao Động

Từ Khóa: