Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam cùng em trai thừa nhận hành vi trốn thuế, buôn lậu; đối diện mức án nặng tại phiên tòa sơ thẩm TPHCM.

Ngày 17/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam và em trai Phạm Xuân Tình. Hai bị cáo bị truy tố về tội Trốn thuế, trong đó ông Tam thêm tội Buôn lậu.

Bị cáo Phạm Xuân Tình (Ảnh: Dân Trí)

Tại tòa, cả hai thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng. Bất ngờ, ông Tam thay đổi lời khai, nhận tội buôn lậu sau thời gian dài phủ nhận. Ông lý giải rằng trước đây không hiểu rõ pháp luật nên không thừa nhận.

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị đề nghị 10-12 năm tù

Theo đại diện VKSND TPHCM, bị cáo Tam và em trai đã trốn thuế số tiền 15,7 tỷ đồng và buôn lậu hơn 414 triệu đồng. Hành vi này được đánh giá tinh vi, kéo dài, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.

VKS đề nghị mức án 10-12 năm tù cho ông Tam và 4-5 năm tù cho Phạm Xuân Tình. Dù vậy, cơ quan công tố cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế.

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án cho Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình (Ảnh: Dân Trí)

Vụ nhập khẩu liên quan Công ty Sa Huỳnh

Cáo trạng nêu rõ ông Tam có liên quan vụ nhập khẩu lò nướng thủy tinh hiệu Asanzo của Công ty Sa Huỳnh. Tuy nhiên, ông phủ nhận vai trò chủ doanh nghiệp này và khẳng định không chỉ đạo Trương Ngọc Liêm gian dối thủ tục hay bỏ trốn.

Khoản tiền ông chuyển cho Ngô Thị Hiền, một nhân viên cũ gặp khó khăn, được giải thích không liên quan đến vụ án.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Asanzo đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó bán sản phẩm nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Công ty còn sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán.

Kết quả giám định xác định công ty trốn thuế 15,7 tỷ đồng, toàn bộ số tiền đã được nộp lại trước khi khởi tố. Tuy nhiên, vụ án của Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam vẫn được nhận định gây thiệt hại lớn, cần xử lý nghiêm.

Theo: Dân Trí