Ukraine xác nhận lần đầu tiên trong gói viện trợ mới từ Mỹ theo cơ chế mới sẽ nhận tên lửa Patriot và hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS, nhằm ứng phó ngay với các nhu cầu chiến đấu cấp bách.

Cơ chế viện trợ mới

Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine theo cơ chế tài chính mới do Mỹ và các đồng minh NATO cùng thiết lập. Cơ chế này sử dụng “Danh sách ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL) để đảm bảo cung cấp các thiết bị quan trọng đúng lúc và đáp ứng kịp các đòi hỏi chiến trường.

Mỗi gói viện trợ có thể lên tới 500 triệu USD. Việc chuyển giao có thể được thực hiện sớm, nhờ nguồn tài chính do các quốc gia đồng minh đóng góp.

Patriot và HIMARS: những vũ khí then chốt

Được xác nhận sẽ có trong gói viện trợ lần này là tên lửa Patriot – hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tầm cao – và HIMARS – hệ thống pháo phản lực cơ động cao có tầm bắn xa. Các thiết bị này được xem là mắt xích quan trọng để bảo vệ các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng khỏi tên lửa địch và máy bay không người lái.

Ukraine nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ đầy đủ Patriot để tăng cường phòng không, đặc biệt trước nguy cơ tấn công bằng đường không. Việc nhận HIMARS cũng được đánh giá cao vì khả năng hỗ trợ tấn công chính xác ở khoảng cách lớn, giúp quân đội Ukraine linh hoạt trên chiến trường.

Thách thức và ảnh hưởng

Việc áp dụng cơ chế PURL dù được chào đón nhưng có thể gây căng thẳng giữa NATO và Nga, vì hỗ trợ vũ khí lớn như Patriot luôn là vấn đề nhạy cảm. Bên cạnh đó, việc trao vũ khí và phối hợp logistics cũng cần thời gian để đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Ukraine mong muốn gói viện trợ ổn định để đáp ứng mục tiêu hàng tháng, đồng thời đẩy mạnh sản xuất trong nước vũ khí như máy bay không người lái, tăng khả năng tự cường trong chiến tranh.

Theo: Dân Trí