Một gia đình ở Hà Nội tố hàng xóm tại Hưng Yên ngang nhiên “xây nhà trọ trái phép trên đất người khác” rồi cho thuê. Vụ việc chưa được xử lý dứt điểm dù đã kéo dài hơn một năm, gây bức xúc dư luận và nghi vấn về cách giải quyết của chính quyền địa phương.

Chủ đất khẳng định bị chiếm dụng

Ông Phạm Trung và bà Nguyễn Thị Song Phương (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, thửa đất 100m² ở thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2007. Tuy nhiên, khi về kiểm tra, ông phát hiện hộ ông Nguyễn Hữu Sơn – hàng xóm liền kề – đã xây dựng nhà cấp 4 trên phần đất này và sau đó cho thuê làm nhà trọ.

Ông Trung lập tức gửi đơn tố cáo lên UBND phường Dị Sử, yêu cầu xử lý hành vi xây dựng trái phép. Dù được hòa giải nhưng không thành, vụ việc vẫn bị kéo dài. Ông Trung cho rằng chính quyền “chuyển đơn sang tòa án” là không đúng luật, vì ông đang tố cáo hành vi vi phạm, không phải khởi kiện tranh chấp đất đai.

Chính quyền địa phương nói gì?

Phía gia đình ông Sơn cho rằng khu đất này “được bố chồng cho sử dụng” nên đã tận dụng xây dựng để không bỏ phí, dù chưa có giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu. Trong khi đó, UBND phường Dị Sử xác nhận hai thửa đất của ông Trung và ông Sơn là riêng biệt, đều đã được cấp giấy chứng nhận.

Ông Vũ Văn Ngọc – Chủ tịch UBND phường Dị Sử – cho biết đã ưu tiên “giải quyết tình cảm” giữa hai bên, nếu không thống nhất sẽ lập hồ sơ cưỡng chế, phá dỡ nhà trọ, trả lại đất cho ông Trung. Tuy nhiên, theo phản ánh, đến nay gia đình ông Trung vẫn chưa nhận được văn bản giải quyết cuối cùng.

Theo: Pháp Luật

Từ Khóa: