Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 đồng phạm bị truy tố tại TP.HCM vì vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại 145 tỷ đồng cho Nhà nước.

Vi phạm đấu thầu: hành vi gian lận của bà Nhàn

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, bị xác định là chủ mưu. Bà tổ chức nhóm công ty để thao túng, gian lận đấu thầu. Công ty AIC trúng 230 gói thầu tại TP.HCM từ 2012-2017. Các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường.

Bà Nhàn phân công bà Hoàng Thị Thúy Nga quản lý gói thầu giáo dục. Ông Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu y tế. Họ sử dụng thủ đoạn tinh vi để trúng thầu. Hành vi này gây thiệt hại 145 tỷ đồng cho Nhà nước.

Vi phạm đấu thầu: sai phạm tại Sở Giáo dục TP.HCM

Ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục TP.HCM, can thiệp trái phép vào đấu thầu. Ông giúp AIC trúng 134 gói thầu giáo dục. Trong đó, 131 gói thầu gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng. Ông Sơn chỉ đạo chỉ định thầu không đúng quy định.

Ông ký văn bản tham mưu, khiến UBND TP.HCM giao nhiệm vụ sai. Các Phòng Giáo dục áp dụng mua sắm trực tiếp trái phép. Một gói thầu do ông Sơn chỉ đạo gây thiệt hại 763 triệu đồng. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật.

Truy nã và xử phạt bà Nhàn

Bà Nhàn bị truy nã toàn quốc và quốc tế bởi Bộ Công an. Tòa án Hà Nội phạt bà 30 năm tù trong vụ Bệnh viện Đồng Nai. Bà nhận 16 năm tù vì vi phạm đấu thầu, 14 năm vì hối lộ. Bà Nhàn cũng bị phạt 10-24 năm tù trong bốn vụ án khác.

15 đồng phạm, gồm nhân viên AIC và cán bộ Sở Giáo dục, bị truy tố. Họ hỗ trợ AIC trúng thầu trái phép. Vụ án làm giảm uy tín hệ thống đấu thầu công.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: