Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện ngày 23/9 tại Hà Nội, yêu cầu các địa phương từ Quảng Ngãi trở ra theo dõi sát siêu bão Ragasa cấp 16-17 và dự phòng ứng phó nếu xuất hiện bão số 10. Tập trung bảo vệ người dân, tàu thuyền, hạ tầng, với tinh thần không để bị động, bất ngờ.
- Hà Nội đề xuất quỹ đất 635 ha đổi lấy cầu Trần Hưng Đạo
- Tảng đá huyền bí ở Úc: Bí mật dưới lòng đất chưa được giải mã
- iPhone 17 Pro Max cháy hàng, giá tăng vọt trên thị trường chợ đen
Diễn biến siêu bão Ragasa
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Ragasa hiện giữ cường độ siêu bão cấp 16-17, giật trên cấp 17, sẽ vào Vịnh Bắc Bộ sáng sớm 25/9. Khi vào Vịnh, bão giảm cấp song vẫn rất mạnh, cấp 11-12, giật cấp 14-15. Đổ bộ đất liền các tỉnh Bắc Bộ với gió mạnh vùng ven biển cấp 10-11, giật trên cấp 12-13; đất liền có gió cấp 8-9 trở lên.
Mưa lớn được dự báo từ Bắc Bộ tới Thanh Hóa, Nghệ An, lượng mưa trung bình 150-250mm, nơi cao có thể trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại vùng trũng, đô thị, ảnh hưởng hồ đập và hệ thống đê điều.
Ngay sau Ragasa, một áp thấp nhiệt đới mới ngoài khơi được theo dõi có khả năng mạnh lên thành bão số 10 khoảng ngày 27/9, có thể ảnh hưởng vùng biển và đất liền nước ta.
Địa phương được nhấn mạnh phải chủ động rà soát phương án, chuẩn bị mọi tình huống, kể cả xấu nhất.
Chỉ đạo từ Trung ương
Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương từ Quảng Ngãi trở ra không được chủ quan; ưu tiên bảo vệ tính mạng nhân dân, đặc biệt với người già, trẻ em, học sinh, người yếu thế.
Công tác sơ tán dân cư cần được chuẩn bị kỹ, huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, đảm bảo nhà cửa, kho xưởng, công trình thiết yếu y tế, giáo dục, hệ thống đê đập, hạ tầng và nuôi trồng thủy sản được bảo vệ. Các bộ như Nông nghiệp & Môi trường, Xây dựng, Y tế, Giáo dục … được giao nhiệm vụ cụ thể trong ứng phó.
Theo: VietNamNet