Người dân xã Trung Hạ tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện Trung Xuân để phát triển nghề nuôi cá lồng, bước đầu đem lại nguồn thu nhập đáng kể.
Mô hình đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Nông dân xã Trung Hạ khai thác tiềm năng mặt nước

Tại xã Trung Hạ, huyện miền núi, nhiều hộ dân đã nhanh nhạy tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân để phát triển nghề nuôi cá lồng. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh đất sản xuất nông nghiệp hạn chế, trong khi nguồn nước lại dồi dào.

Điển hình là hộ ông Ngân Văn Nam, bản Phụn. Năm 2020, gia đình ông mạnh dạn đầu tư vốn để làm hai lồng cá, thả nuôi các loại cá trắm cỏ, trắm đen và rô phi đơn tính. Để nâng cao kiến thức, ông Nam tích cực tham gia lớp tập huấn kỹ thuật do chính quyền xã tổ chức, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các hộ đi trước. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật cùng lựa chọn thức ăn phù hợp, đàn cá sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao.

Sau gần một năm, gia đình ông Nam thu hoạch lứa cá đầu tiên. Giá cá trắm trên thị trường dao động 100.000 – 120.000 đồng/kg, có thời điểm không đủ nguồn cung. Nhờ vậy, mỗi năm mô hình mang lại lợi nhuận từ 30 – 40 triệu đồng, giúp cải thiện đời sống và tạo việc làm ổn định cho các thành viên trong gia đình.

Toàn xã nhân rộng mô hình, hình thành tổ hợp tác

Theo UBND xã Trung Hạ, hiện nay trên địa bàn có 70 hộ tham gia nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân. Mỗi năm, các hộ cung cấp cho thị trường trên 20 tấn cá các loại, góp phần tăng nguồn thu nhập và giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân.

Để phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng bền vững, xã đã thành lập tổ hợp tác nuôi cá lồng Trung Xuân. Tổ hợp tác có vai trò liên kết, hỗ trợ các thành viên trong việc chọn giống cá, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, giúp bà con nâng cao kiến thức và kỹ năng trong chăn nuôi thủy sản.

Việc nuôi cá lồng tận dụng được điều kiện tự nhiên thuận lợi. Nguồn thức ăn như cỏ, lá chuối có sẵn trong địa bàn đã giúp giảm chi phí. Không chỉ tăng thêm thu nhập, nghề này còn tạo sinh kế ổn định, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của xã vùng cao.

Khó khăn và định hướng phát triển bền vững

Dù mang lại hiệu quả, nghề nuôi cá lồng tại Trung Xuân vẫn còn nhiều khó khăn. Mực nước hồ thủy điện không ổn định do hoạt động xả nước không có khung giờ cố định, khiến nhiều lồng cá mắc cạn, cá chết. Vào mùa mưa bão, dòng nước chảy xiết, một số lồng bè bị cuốn trôi, gây thiệt hại cho người dân.

Theo ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, để nghề nuôi cá lồng phát triển ổn định, xã sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật mới, đồng thời tuyên truyền để nhiều hộ dân tham gia. Chính quyền cũng phối hợp cùng Nhà máy Thủy điện Trung Xuân thông báo thời gian vận hành, giúp người dân chủ động di chuyển lồng bè đến nơi an toàn. Ngoài ra, xã sẽ tạo điều kiện để các hộ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Với những định hướng này, mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển, trở thành hướng đi bền vững cho người dân xã Trung Hạ trong những năm tới.

Theo: Baothanhhoa