Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố; sẽ không còn gọi Nga là “hổ giấy” sau khi Moscow phản đối mạnh mẽ; song ông vẫn cho rằng Nga không đạt tiến triển lớn ở Ukraine.

Trump thay đổi cách nói về Nga

Trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng ngày 25/9; ông Trump nói sẽ không dùng khái niệm “hổ giấy” để mô tả Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow đang tiêu tốn nhiều nguồn lực vào chiến tranh; mà không kiểm soát thêm lãnh thổ đáng kể.

Theo ông Trump, dù Nga tăng cường oanh tạc trong hai tuần qua; nhưng gần như không đạt kết quả rõ rệt trên chiến trường Ukraine.

Nga khẳng định đạt được bước tiến

Trái ngược với đánh giá của ông Trump; Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát; 4.700 km² và 205 khu định cư trong năm nay, đặc biệt tại Donetsk. Moscow cho rằng chiến dịch quân sự vẫn đạt được “những bước tiến ổn định”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ nhận định của ông Trump. Ông khẳng định Nga không phải là “hổ giấy” mà thường được ví như “con gấu thực sự”. Peskov cho biết nền kinh tế Nga đã thích ứng; với chiến sự và đủ khả năng cung cấp khí tài cho quân đội; dù chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt phương Tây.

Kinh tế Nga vẫn tăng trưởng

Theo số liệu mới, kinh tế Nga chững lại so với mức tăng 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024; nhưng vẫn dự báo đạt 2,5% trong năm nay. Tổng thống Putin khẳng định Nga “còn lâu mới rơi vào suy thoái”; trong khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina nhấn mạnh kinh tế chỉ chậm lại, không suy thoái.

Ngày 23/9, sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; ông Trump cho rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ; nếu nhận được hỗ trợ liên tục từ EU và NATO. Washington hiện vẫn gắn quan hệ song phương với Moscow cùng tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Theo: Dân Trí