Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; yêu cầu chủ động tuyệt đối, đặt tính mạng người dân lên hàng đầu; trong ứng phó bão số 10 (Bualoi) – cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và khó lường.
- Giải cứu người đàn ông ở Nghệ An mở van 3 bình gas
- Khoa học chưa định nghĩa nổi cái Tôi – vậy Tôi là ai?
- Thịt luộc chín nhận biết thế nào mới chính xác?
Tóm tắt nội dung
PTT Trần Hồng Hà chỉ đạo: Dừng toàn bộ hoạt động trên biển trước 17h ngày 27/9
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối”; yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm mốc thời gian: trước 12h ngày 27/9; phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền; đến 17h cùng ngày dừng toàn bộ hoạt động trên biển. Công tác di dời dân ở khu vực nguy hiểm phải hoàn tất trước 17h ngày 28/9.
Ông lưu ý các địa phương phải xác định rõ vùng trọng yếu; khu vực đê kè xung yếu, chủ động phương án “4 tại chỗ”; và huy động lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó.
Di dân, gia cố đê điều và bảo đảm an toàn hồ chứa
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các tỉnh được yêu cầu lập kế hoạch di dời dân sớm; bảo đảm nhu yếu phẩm tại chỗ. Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; cần tập trung gia cố các tuyến đê xung yếu; chuẩn bị phương án phòng khi vỡ đê.
Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi; Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chặt chẽ, chủ động xả điều tiết; không để xảy ra tình huống “lũ chồng lũ”.
Lực lượng vũ trang đã bố trí hơn 240.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện; sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn; và giúp bà con thu hoạch khoảng 45.000 ha lúa tại Thanh Hóa, Nghệ An trước khi bão đổ bộ.

Bão số 10 có thể đạt cấp 13-14, mưa lớn diện rộng
Theo dự báo, sáng 27/9 bão số 10 đang ở giữa Biển Đông; mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển nhanh 35-40 km/giờ. Khi áp sát đất liền, bão có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào bờ vẫn còn cấp 11-12.
Bão số 10 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; kết hợp triều cường gây nước dâng 1-2m, uy hiếp đê kè và vùng nuôi trồng thủy sản ven biển. Hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28 đến 30/9 lượng mưa phổ biến 100-300 m;, riêng Thanh Hóa – Hà Tĩnh có nơi 400-600 mm, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất rất cao.
Theo: Tin tức